ClockThứ Hai, 23/10/2023 14:52

99,5 % kiến nghị của cử tri được giải quyết, trả lời

TTH.VN - Đó là kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri (KNCT) gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV được Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình thông tin.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Hà NộiCử tri mong muốn các dự án luật sẽ mang mang tính đột phá cao

 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng. Ảnh: quochoi.vn

Sáng 23/10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Dự phiên khai mạc Kỳ họp có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Tại phiên khai mạc, đáng chú ý, báo cáo tổng hợp ý kiến, KNCT và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV cũng như báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết KNCT gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, nhiều ý kiến cử tri Thừa Thiên Huế đã được đề cập.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh về các nội dung quan trọng mà Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định. Đó là về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; về công tác lập pháp; về hoạt động giám sát tối cao…

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tham dự phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: quochoi.vn

Tại phiên họp sáng nay, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, KNCT và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri và Nhân dân vui mừng về kết quả và ý nghĩa của Hội nghị Trung ương lần thứ tám, khóa XIII; đồng thời đánh giá, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời chỉ đạo toàn diện các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác đối ngoại… đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Mặc dù vậy, báo cáo cho thấy, cử tri và Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về nhiều vấn đề. Trong đó, cử tri Thừa Thiên Huế mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục tháo gỡ những khó khăn về vốn, thị trường xuất khẩu, nhất là xuất khẩu hàng nông sản; cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động; tăng giảm giá xăng dầu theo lộ trình, bình ổn giá phù hợp với từng giai đoạn. Đồng thời, trăn trở về việc bố trí, sắp xếp thực hiện chính sách đối với cán bộ không còn vị trí làm việc; một số cơ sở vật chất như trụ sở xã, thôn, tổ dân phố chưa được sử dụng còn lãng phí; kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm giải quyết việc làm đối với các vùng nông thôn và lao động nghèo, trong đó cần tập trung vào giải quyết việc làm đối với đối tượng phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; công nhân thất nghiệp, người lao động không có việc làm do tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trên lĩnh vực giáo dục, cử tri mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo có các giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả hơn để sớm khắc phục những bất cập trong việc biên soạn, in ấn, phát hành sách giáo khoa. Ngoài ra, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản; việc đóng cửa mỏ khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản đã hết thời hạn khai thác…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và phản hồi theo quy định.

 Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu tài liệu tại phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: quochoi.vn

Về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến KNCT gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các vị đại biểu Quốc hội, đã có 2.765 kiến nghị được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, 2.751 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri, đạt 99,5 %.

Được biết, cử tri Thừa Thiên Huế cũng đã gửi nhiều kiến nghị đến Kỳ họp thứ 5. Điển hình như việc băn khoăn về tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trường lớp, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và khó khăn trong việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; lo lắng về tình trạng các vụ án ma túy; một số mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc tại các siêu thị, chợ và các điểm buôn bán nhỏ lẻ, tự phát…Và các kiến nghị đã được các bộ, ngành cơ quan liên quan trả lời.

Chiều nay, Quốc hội tiếp tục tiến hành các nội dung theo chương trình Kỳ họp, đáng chú ý như, nghe báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2024 – 2026 ; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…

Lê Thọ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

Ngày 17/4, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân; Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Như Hiệp có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân
Return to top