ClockThứ Sáu, 11/03/2022 15:10

Biến lợi thế thành động lực phát triển

Đưa nhân lực trở thành nền tảng và lợi thế quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững là kỳ vọng của Đề án “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, do Viện Khoa học Lao động và Xã hội tư vấn. Đây là bước đi cụ thể của tỉnh nhằm khai thác lợi thế phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trong quá trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương .

Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong năm 2022 và cả trong trung hạn… là nhận định, đánh giá chung của các nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Ngoài các yếu tố như có nền chính trị ổn định; môi trường đầu tư được cải thiện theo hướng minh bạch, thận lợi; các chính sách thu hút đầu tư ngày càng thông thoáng; tham gia nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương thế hệ mới; thích ứng linh hoạt, hiệu quả trước dịch bệnh, sớm mở cửa nền kinh tế… thì một yếu tố quan trọng khác là Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào, có tay nghề, giá rẻ.

Nghe những phân tích, đánh giá trên tôi mừng vì triển vọng thu hút được nguồn vốn, công nghệ tiên tiến của các nhà đầu tư nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động. Nhưng điều trăn trở là nhân công lao động giá rẻ liệu có phải có phải là ưu thế và có thể duy trì lâu dài hay không?

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi phí cho lao động chiếm tỷ trọng không nhỏ. Ngành nghề càng sử dụng nhiều lao động thì chi phí nhân công chiếm tỷ trọng càng cao. Ngành áp dụng công nghệ cao, tự động hóa nhiều thì chi phí nhân công chiếm tỷ trọng thấp hơn.

Xu hướng tất yếu, nhà đầu tư nào cũng cố gắng tiết giảm chi phí đến mức thấp nhất để đạt lợi nhuận cao hơn. Cắt giảm công lao động không phải là giải pháp hay, bởi thu nhập không đảm bảo đời sống thì chất lượng đội ngũ không thể cao. Vì vậy, đầu tư công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tiết giảm nhân lực, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh là xu hướng chuyển dịch hiện nay. Để làm được điều này, nhà đầu tư phải có vốn đầu tư lớn, lựa chọn được công nghệ, dây chuyền  sản xuất hiện đại, tuyển chọn, đào tạo đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu.

Ở góc độ người lao động, khi kinh tế chưa phát triển, việc làm ít thì tìm được việc làm là may mắn, chấp nhận thu nhập thấp. Khi kinh tế phát triển, việc làm nhiều hơn thì người lao động có cơ hội lựa chọn môi trường lao động tốt hơn, thu nhập cao hơn. Nhưng để đón được cơ hội đó, người lao động cũng cần có sự chuẩn bị tâm thế, trình độ chuyên môn, tay nghề, ý thức, kỷ luật lao động. Hiệu quả lao động cao thì người lao động mới có được thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực tế hiện nay, việc lựa chọn ngành nghề sau khi tốt nghiệp trung học đang còn nhiều bất cập, từ việc phân luồng đào tạo, cơ cấu ngành nghề, bậc học đến lựa chọn của từng cá nhân. Những bất cập đó đang điều chỉnh theo hướng tích cực nhờ sự định hướng, cơ chế hỗ trợ, khuyến khích của Nhà nước và sự thay đổi nhận thức của xã hội, thực tế nhu cầu của thị trường lao động. Con đường đại học giờ đây không còn là duy nhất để lập thân, lập nghiệp; việc phân luồng học nghề kết hợp học chữ được đẩy mạnh, cánh cửa xuất khẩu lao động rộng mở…

Với Thừa Thiên Huế, trong 5 năm 2016-2020, công tác đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng, năng suất lao động tăng đáng kể, với tốc độ tăng bình quân đạt 10,8%. Số lao động qua đào tạo nghề hiện nay đạt trên 65% và phấn đấu nâng lên 68% đến cuối năm 2022. Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, tỉnh cũng xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong 6 chương trình trọng điểm. Với Đề án “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” đang được hoàn thiện sẽ tạo động lực mới trong đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ và khu vực để tạo lực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hoàng Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top