ClockThứ Năm, 16/11/2023 21:30

Chăm lo tốt nhất đời sống cho người dân

TTH.VN - Chiều tối 16/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì cuộc họp trực tuyến với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nước vừa rút, cảnh báo mưa lớn tái diễnBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ Khắc phục, xử lý môi trường sau lũ Sẽ khôi phục 90-100% hệ thống điện vào sáng ngày 17/11 Tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ trong thời gian tới

 Lãnh đạo tỉnh tham dự buổi họp tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4. Về phía tỉnh, có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương thông tin về tình hình mưa lũ tại Thừa Thiên Huế những ngày qua.

Từ ngày 13 - 16/11/2023 trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng, kéo dài gây ngập lụt nhiều nơi. Riêng huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 600-1.100mm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cũng cho biết về tình hình thiệt hại bởi mưa lũ.

“Sau lũ, chúng tôi sẽ có thống kê cụ thể để báo cáo với các bộ, ngành Trung ương. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ thêm thiết bị để phòng chống lụt bão". Ông Phương nói.

Báo cáo thêm về tình hình mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết, hiện nay, tình hình khá ổn định, tại những khu vực nước rút, chính quyền cùng người dân đang tập trung dọn dẹp, vệ sinh môi trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu chăm lo tốt đời sống cho người dân trong mưa lũ 

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chia sẻ với những khó khăn mà tỉnh đang đối mặt, chia sẻ cùng gia đình có nạn nhân chết và mất tích do mưa lũ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao công tác ứng phó mưa lũ của tỉnh. Ông Quang lưu ý về việc thực hiện Công điện 1095 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo đời sống cho người dân.

Liên quan đến các kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương cần phối hợp với tỉnh rà soát, tìm ra giải pháp tốt nhất.

L.THỌ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều 29/3, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì và trao Quyết định bổ nhiệm.

Công bố quyết định về công tác cán bộ
Return to top