ClockThứ Ba, 19/12/2023 15:20
Bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Huế khoá XIII:

Đại biểu quan tâm chất vấn cơ chế bảo tồn phố cổ Gia Hội

TTH.VN - Sáng 19/12, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc thể hiện trách nhiệm cao của từng đại biểu, Kỳ họp thứ 7 - HĐND TP. Huế khoá XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình và bế mạc.

Khai mạc Kỳ họp HĐND TP. Huế lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021 - 2026TP. Huế: 12/12 chỉ tiêu năm 2023 đạt và vượtLấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP. Huế nhiệm kỳ 2021- 2026 bầu ra

Các đại biểu HĐND TP. Huế chất vấn về cơ chế, chế tài để bảo tồn Phố cổ Gia Hội và giải pháp sinh kế để bảo tồn gắn với phát triển bền vững

Qua ngày thứ 2 làm việc, HĐND thành phố đã thảo luận, đánh giá tình hình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH), an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2023 và kế hoạch phát triển KT- XH năm 2024; quyết nghị các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT- XH, dự toán ngân sách và danh mục phân bổ vốn đầu tư công năm 2024...

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND thành phố đã tiến hành chất vấn trực tiếp thủ trưởng các phòng, ban đơn vị liên quan đến các vấn đề mà cử tri và nhân dân trong thành phố quan tâm; như việc quy hoạch giáo dục, đặc biệt là việc quy hoạch hệ thống trường lớp ở các khu đô thị mới để phù hợp với tốc độ phát triển đô thị, phát triển dân số như hiện nay; những phương án chỉnh trang hạ tầng đô thị, kết nối giao thông gắn với bảo tồn đời sống văn hóa, hoạt động nghề nghiệp đặc trưng của cồn Hến sau khi cồn Hến được điều chỉnh quy hoạch; cơ chế, chế tài để bảo tồn Phố cổ Gia Hội và giải pháp sinh kế để gắn bảo tồn với phát triển bền vững; các chính sách để thu hút nguồn nhân lực cao, giữ chân lực lượng trí thức để góp phần vào việc phát triển KT- XH của địa phương...

Với tinh thần tâm huyết và trách nhiệm, các đại biểu HĐND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được năm 2023 trong điều kiện khó khăn chung; đồng thời, cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế tập trung thảo luận các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm các vấn đề liên quan; HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, có biện pháp thực hiện có hiệu quả những vấn đề mà các đại biểu HĐND đã chất vấn, những kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND thành phố và báo cáo HĐND tại kỳ họp sau.

THANH HƯƠNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Return to top