ClockThứ Hai, 18/12/2023 14:43

Khai mạc Kỳ họp HĐND TP. Huế lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021 - 2026

TTH.VN - Sáng 18/12, HĐND TP. Huế tổ chức Kỳ họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH), an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2023 và kế hoạch phát triển KT- XH năm 2024. Đồng thời xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án, dự án (DA) và một số nội dung quan trọng khác.

Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP. Huế nhiệm kỳ 2021- 2026 bầu raCử tri TP. Huế quan tâm đến vấn đề dân sinh, môi trườngLàm đẹp đô thị Huế

  Năm 2023, TP. Huế tổ chức thành công Festival Nghề truyền thống Huế

Tham dự kỳ họp có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng; UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, TP. Huế và các đại biểu HĐND thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định nhấn mạnh, năm 2023 với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KT - XH của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trên trong một số lĩnh vực, vì vậy kỳ họp đòi hỏi HĐND thành phố cần có các giải pháp căn cơ, đồng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2024.

Năm 2023, thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, 12/12 chỉ tiêu về KT- XH thực hiện chủ yếu đạt và vượt so với năm trước. Trong đó đáng chú ý, thu ngân sách đạt trên 100%; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 12% (trong đó doanh thu du lịch đạt tăng trưởng cao 186%, giá trị sản xuất nông nghiệp và ngành thương mại, dịch vụ tăng hơn 11%); tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng gần 11%.

Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội - môi trường duy trì tốt; tổ chức thành công Festival Nghề truyền thống Huế 2023 và nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội; Quốc phòng an ninh được bảo đảm. Thành phố giảm 531 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, vượt 156% kế hoạch đề ra năm 2023.

Những kết quả đạt được trong năm 2023 tiếp tục tạo động lực hoàn thành kế hoạch cho cả nhiệm kỳ. Năm 2024, TP. Huế đặt ra 11 chỉ tiêu KT - XH, 5 chương trình và 7 DA trọng điểm cần thực hiện, như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 12%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tăng 10-12%, số hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 103 hộ...

Các đại biểu đã nghe báo cáo, tờ trình quan trọng như: Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách thành phố năm 2023 và dự toán ngân sách thành phố năm 2024; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP. Huế khoá XIII; báo cáo danh mục và dự án đề nghị phân bổ vốn đầu tư đầu tư công năm 2024…

Kỳ họp bế mạc vào ngày 19/12.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Return to top