ClockThứ Sáu, 15/02/2019 15:09

Đại học Huế phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi

TTH.VN - Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" được Đại học (ĐH) Huế tổ chức vào sáng 15/2 ở khu quy hoạch ĐH Huế tại Trường Bia (phường An Tây, TP. Huế).

TP. Huế có hơn 64 ngàn cây xanh đường phốTrồng mới 35 ngàn cây dương bảo vệ dọc bờ biển Thuận AnPhấn đấu trồng mới thêm khoảng 7.000 ha rừng

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh (áo xanh) cùng các lãnh đạo, cán bộ ĐH Huế tham gia trồng cây sau lễ phát động

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc ĐH Huế khẳng định hưởng ứng Tết trồng cây đã trở thành một nét đẹp văn hóa cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, đồng thời phát động trồng cây đến toàn thể cán bộ, viên chức, lao động ĐH Huế.

Ngay sau lễ phát động, Ban giám đốc ĐH Huế, đại diện lãnh đạo các trường thành viên, khoa trực thuộc và toàn thể cán bộ, viên chức, lao động Cơ quan ĐH Huế đã ra quân trồng cây nhằm tăng tỷ lệ diện tích đất được che phủ, làm đẹp cảnh quan môi trường, hướng đến xây dựng khu quy hoạch ĐH Huế tại Trường Bia trở thành khu đô thị ĐH với các tiêu chí xanh - sạch - đẹp, tạo không gian học tập trong lành, thân thiện với môi trường cho sinh viên ĐH Huế.

Tin, ảnh: A.H

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả

Ngày 24/4, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế phối hợp với Trường Du lịch – Đại học Huế tổ chức TalkShow “Chinh phục nhà tuyển dụng: Viết CV và phỏng vấn tìm việc” cho hơn 200 sinh viên Trường Du lịch.

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Return to top