ClockThứ Sáu, 08/05/2020 15:20

Đẩy mạnh tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTH.VN - Sáng 8/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5/2020 bằng hình thức trực tuyến.

Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí để giải quyết vấn đề phát sinh ở cơ sởTuyên truyền Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 05Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí MinhTuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trườngVận động người dân tự tháo dỡ các cọc tre trên sông BồTiếp tục tuyên truyền những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của tỉnh...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình quán triệt Nghị quyết số 55

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chỉ đạo hội nghị. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Phương chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được quán triệt Nghị quyết số 55- NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên tổ chức triển khai thực hiện nội dung đã được quán triệt.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền về nội dung, kết quả, công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan tâm tuyên truyền về những nội dung, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh COVID -19…

Đội ngũ báo cáo viên dự hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 5/2020, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn định hướng một số nội dung trọng tâm.

Đó là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đề cao cảnh giác, không được chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Tuyên truyền việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các địa phương trong tỉnh; kết quả đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những kết quả và thành tựu nổi bật đạt được trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở; về các phong trào thi đua tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng…

Tin,ảnh: Anh Phong  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp: Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó, góp phần giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

TIN MỚI

Return to top