ClockThứ Ba, 26/06/2018 14:27

Điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho thí sinh

TTH.VN - Tại các điểm thi ở huyện Phú Lộc, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1A, trước và sau giờ thi, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh và huyện được điều động tăng cường, kịp thời phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các thí sinh.

Thí sinh vùng núi đi thiThí sinh than không đủ thời gian làm bàiCó 925.792 thí sinh đủ điều kiện dự thi THPT quốc gia 2018

Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để các thí sinh qua đường

Tại điểm thi Trường THPT An Lương Đông (xã Lộc An), kỳ thi trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm nay có 433 thí sinh dự thi. Cũng như các điểm thi khác, các thi sinh cùng ra về cùng một lúc sau khi kết thúc giờ thi, chứ không được ra trước khi kết thúc 2/3 giờ thi như trước đây. Ghi nhận sau giờ làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên sáng 26/6, các em ra về, cùng với đó phụ huynh và người nhà đón thí sinh đỗ xe ngay trên đường khiến giao thông trên Quốc lộ 1A qua trường khá phức tạp.

Các loại xe có trọng tải lớn lưu thông với mật độ cao càng khiến việc qua đường của các thí sinh gặp nguy hiểm. Lực lượng Cảnh sát giao thông được điều động đến phân luồng, điều tiết. Hai chiến sĩ công an, đứng hai bên làn đường để điều tiết. Mỗi khi có thí sinh qua đường, các chiến sĩ ra hiệu lệnh yêu cầu các xe đi chậm. Khi có thi sinh qua đường ra hiệu các xe dừng lại, đợi các thí sinh qua hết rồi ra hiệu đi tiếp.

Nhiều phụ huynh và thí sinh cho biết, không phải trong các ngày thi này, những ngày thường, khi qua đường cũng cảm thấy mất an toàn. Các xe lưu thông với tốc độ cao nên phải rất cẩn thận, quan sát kỹ mới qua đường được. Hôm nay có công an đến điều tiết, việc qua đường rất thuận lợi.

Tại các điểm thi khác không nằm trên tuyến Quốc lộ 1A cũng có các chiến sĩ cảnh sát giao thông được điều động đến làm nhiệm vụ, đảm bảo việc điều tiết giao thông khi thí sinh ra về sau mỗi môn thi. Tại Trường THPT Phú Lộc, dù trụ sở nằm cách Quốc lộ 1A, nhưng các chiến sĩ cũng túc trực ngay điểm giao giữa Quốc lộ và tuyến đường nối với trường. Hay tại Trường THPT  Vinh Lộc, dù lưu lượng xe qua Quốc lộ 49B không nhiều, vẫn có sự điều tiết giao thông từ lực lượng công an.

Có lực lượng công an điều tiết, việc qua đường của thí sinh rất thuận lợi

Ông Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết, nhiệm vụ của lực lựng công an là phải đảm bảo giao thông trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp. Nếu các em đi chậm sẽ có phương tiện hỗ trợ để đến điểm thi kịp thời; khi đi thi, nếu các em có vi phạm giao thông, sẽ ghi lai biển số xe và xử lý sau, nhằm tạo điều kiện cho các em đến trường kịp giờ. Tại mỗi điểm thi không nằm trên Quốc lộ 1A, mỗi tổ có 3 đồng chí. Riêng điểm thi nằm trên Quốc lộ 1, ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh, phía huyện điều động thêm 2 chiến sĩ để hỗ trợ.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác

Mùa hè về, loại hình du lịch sinh thái gắn với tắm suối thác đang thu hút nhiều khách du lịch nội địa. Việc chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách phải được đặt lên hàng đầu.

Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác
Xây dựng môi trường lao động an toàn

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lao động, sản xuất được doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn chủ động thực hiện nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro gây ra.

Xây dựng môi trường lao động an toàn
Return to top