ClockThứ Ba, 30/01/2024 15:20

Đoàn đại biểu tỉnh Champasak - Lào thăm, chúc tết tại Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Trưa 30/1, Đoàn đại biểu của tỉnh Champasak (Lào) do UVTV Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Somboun Hueangvongsa (Sổm Bun Hương Vông Sá) làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại UBND tỉnh.

Đại diện các tổ chức, cơ sở tôn giáo thăm, chúc tết UBND tỉnh, TP.Huế Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đến thăm, chúc tết Giáo xứ Phù LươngPhó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh thăm, chúc tết các đơn vịĐoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết Tỉnh ủy và UBND tỉnh

Tiếp đón đoàn có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

 Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Sổm Bun Hương Vông Sá tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh 

Tại đây, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Sổm Bun Hương Vông Sá gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chúc mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào nói chung, giữa 2 tỉnh nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ông Sổm Bun Hương Vông Sá đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những thành tựu nổi bật mà tỉnh Champasak gặt hái được trong năm qua. Đồng thời khẳng định, mối quan hệ hợp tác hữu nghị và những nỗ lực của hai tỉnh đã góp phần làm nên bước phát triển đáng mừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhân dịp đón Tết cổ truyền và dành cho mối quan hệ đặc biệt của hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao việc hai tỉnh tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao sang thăm viếng lẫn nhau và trao đổi các nội dung hợp tác, đồng thời xem đây là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng nhằm thắt chặt và tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế - Champasak.

Ông Nguyễn Thanh Bình mong muốn thời gian tới, mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai tỉnh tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực, góp phần tích cực và quan trọng vào việc củng cố nền tảng chính trị vững chắc trong quan hệ Việt Nam – Lào.

LÊ THỌ
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương tại Hoa Kỳ và Canada

Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada được kỳ vọng sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh, tiềm năng của Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng đến với bạn bè quốc tế; đồng thời thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại của các đối tác Mỹ và Canada vào Thừa Thiên Huế.

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương tại Hoa Kỳ và Canada
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

Ngày 17/4, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân; Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Như Hiệp có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

TIN MỚI

Return to top