ClockThứ Sáu, 18/11/2022 06:31

Đoàn kết để phát triển

TTH - Sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19, tháng 11 này, các khu dân cư trên địa bàn huyện Quảng Điền đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam 18/11. Qua Ngày hội, khối Đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, góp phần quan trọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư Đụt Lê Triêng 2Tổ dân phố đầu tiên của Hương Trà tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộcNgày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nơi 7 dòng họ sinh sống

Trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt tại Ngày hội

Những ngày này, không khí trên các làng quê ở huyện Quảng Điền dường như trở nên rộn ràng hơn, vui tươi hơn, cờ hoa rực rỡ tại các tuyến đường chính, các nhà văn hóa – nơi diễn ra Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân”. Thời tiết dường như cũng thuận lợi hơn cho công tác tổ chức các môn thể thao truyền thống trong ngày lễ hội với các giải đua thuyền, thi đấu bóng đá, bóng chuyền, bịt mắt bắt vịt...

Ngay từ sáng sớm, các cụ cao niên với những bộ áo dài khăn đóng, chị em phụ nữ thì xúng xính trong sắc màu của những tà áo dài truyền thống lần lượt đến nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để tham dự ngày hội.

Dù bận kinh doanh nhưng ông Hồ Văn Tùng, thôn Khuông Phò, thị trấn Sịa cũng sắp xếp thời gian tham dự ngày hội đại đoàn kết của tổ và hơn nữa ông còn là thành viên tham gia văn nghệ tích cực của tổ. Ông Tùng chia sẻ: “Ngày hội chính là dịp để anh em hàng xóm láng giềng, bạn bè gặp gỡ, dự bữa cơm thân mật, hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm, những câu chuyện về cuộc sống, gia đình, cùng bàn bạc đóng góp cho sự phát triển của quê hương, thắt chặt tình đoàn kết xóm làng”.

Ông Hoàng Công Phú, thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ cho rằng, ngay từ đầu tháng 11/2022, công việc bình chọn hộ gia đình văn hóa, luyện tập văn nghệ cho ngày hội đại đoàn kết đã được Ban công tác mặt trận thôn triển khai đến toàn thể Nhân dân. Công tác chuẩn bị được bà con nhiệt tình hưởng ứng, từ việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang nhà văn hóa, luyện tập văn nghệ… ai cũng muốn góp chút công sức để ngày hội diễn ra vui vẻ, chu đáo, đúng ý nghĩa là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền Phan Thị Thanh Phượng cho biết: Thông qua ngày hội, MTTQ các cấp đã đánh giá lại những kết quả đã đạt được qua một năm Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động lớn của địa phương. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, gây Quỹ “Vì người nghèo” với kinh phí hàng trăm triệu đồng; qua đó, góp phần động viên Nhân dân đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Trong Ngày hội, một số khu dân cư đã lồng ghép phát động các phong trào mang tính nhân văn sâu sắc, như: Phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”, xây dựng “gia đình văn hóa”; “thôn, tổ dân phố văn hóa”, “thôn, tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự”... Qua đó, góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa - xã hội, các quy tắc văn hóa ứng xử.

Ông Phan Cảnh Ngưu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quảng Điền đánh giá, thông qua Ngày hội, mọi người dân được công khai nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình, đưa ra ý kiến góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa, giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền lắng nghe ý kiến của Nhân dân, từ đó ban hành chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn của đời sống Nhân dân, góp phần thể chế hóa và thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thái Bình - Phương Linh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Return to top