ClockThứ Ba, 12/12/2023 21:45

Kết nối hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Thụy Sĩ trên các lĩnh vực

TTH.VN - Chiều 12/12, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tiếp xã giao ông Edgar Doerig, Trưởng đại diện Văn phòng khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (BRAP-OIF) và ông Aldo de Luca, Phó Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tiếp xã giao Đại sứ Canada tại Việt Nam Thừa Thiên Huế luôn chào đón các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tưLãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Hội Hữu nghị Fukuroi - Việt Nam

 Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, ông Edgar, Trưởng đại diện Văn phòng BRAP-OIF cho biết, OIF là tổ chức quốc tế dành cho các quốc gia nói tiếng Pháp, là cộng đồng các quốc gia và vùng lãnh thổ có sử dụng tiếng Pháp hay gọi tắt là Cộng đồng Pháp ngữ.

Tổ chức này bao gồm 56 thành viên chính thức và 19 thành viên không chính thức. Thời gian qua, OIF đã có những hợp tác, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho các giáo viên tiếng Pháp của cả nước, trong đó có các giáo viên tiếng Pháp và giáo viên của chương trình song ngữ tiếng Pháp tại Huế.

Năm 2018, tổ chức quốc tế Pháp ngữ đã hỗ trợ Festival Huế lần thứ 10 thông qua việc đưa một ban nhạc Maroc đến biểu diễn tại Festival. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp một số suất học bổng cho sinh viên Đại học Huế và trao tặng sách giáo khoa tiếng Pháp cho Trường đại học Ngoại ngữ Huế.

Ông Edgar Doerig mong muốn thời gian tới sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là giáo dục và đào tạo, giao lưu văn hóa. Qua đó, sẽ tạo điều kiện hỗ trợ để các địa phương của tổ chức quốc tế Pháp ngữ nghiên cứu và có những hợp tác, tìm kiếm đầu tư tại Thừa Thiên Huế.

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Aldo de Luca, Phó Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại Thừa Thiên Huế.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng quà lưu niệm cho ông Edgar Doerig, Trưởng đại diện Văn phòng BRAP-OIF

Phó Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Aldo de Luca khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Thụy Sỹ sẽ là điều kiện thuận lợi để Chính phủ, tổ chức, các doanh nghiệp tại Thụy Sỹ hợp tác đầu tư, liên kết, trao đổi trên mọi lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thụy Sỹ đã có nhiều dự án ODA, phát triển dành cho tỉnh Thừa Thiên Huế trong các lĩnh vực: môi trường (xử lý rác thải, phát triển xanh), đô thị, du lịch, y khoa, phát triển bền vững.

Ông Aldo de Luca hy vọng thời gian tới hai bên sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi thương mại, ứng dụng công nghệ số và tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình vui mừng khi được tiếp đón ông Edgar Doerig, Trưởng đại diện Văn phòng BRAP-OIF và ông Aldo de Luca, Phó Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn Tổ chức quốc tế Pháp ngữ và Đại sứ quán Thụy Sỹ dành sự quan tâm, hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế kết nối, tăng cường hợp tác trên lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục, y tế, du lịch, giao lưu văn hóa giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các đối tác từ cộng đồng Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, cũng như giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thừa Thiên Huế đến các nhà đầu tư.

Qua đó, tiếp tục quan tâm hỗ trợ Thừa Thiên Huế các dự án phát triển du lịch, hợp tác văn hóa, phát triển rừng trồng bền vững, thích ứng - giảm nhẹ biến đổi khí hậu, phát triển xanh. Quan tâm hỗ trợ trong lĩnh vực hợp tác giáo dục - đào tạo, trao đổi giảng viên-sinh viên, nghiên cứu khoa học, trao học bổng, đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ... Nghiên cứu khả năng cử các đoàn nghệ thuật chất lượng cao tham gia biểu diễn tại các kỳ Festival Huế sắp đến. 

LÊ THỌ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương tại Hoa Kỳ và Canada

Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada được kỳ vọng sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh, tiềm năng của Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng đến với bạn bè quốc tế; đồng thời thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại của các đối tác Mỹ và Canada vào Thừa Thiên Huế.

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương tại Hoa Kỳ và Canada
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

Ngày 17/4, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân; Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Như Hiệp có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân
Return to top