ClockThứ Sáu, 22/03/2024 22:08

Ký kết chương trình phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội

TTH.VN - Chiều 22/3, Công an 3 địa phương gồm: Thừa Thiên Huế, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác công an.

Phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng Tuyên truyền về quản lý, sử dụng vật liệu nổ, pháo trong trường họcThường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin

 Ký kết  chương trình phối hợp thực hiện công tác công an giữa 3 địa phương  

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dự và chứng kiến lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đánh giá cao và hoan nghênh công an 3 địa phương đã cụ thể hóa chức trách, nhiệm vụ của mình bằng việc phối hợp các chương trình, hoạt động cụ thể, thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp. Việc ký kết chương trình phối hợp giữa 3 địa phương sẽ góp phần đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chia sẻ, Thừa Thiên Huế và TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều hợp tác trên các lĩnh vực. Năm 2024 tỉnh phấn đấu xây dựng công viên mang nhiều ý nghĩa giữa Huế - Hà Nội - Sài Gòn.

Tỉnh cũng có nhiều mối quan hệ hợp tác với TP. Cần Thơ. Mong rằng, thời gian tới, Thừa Thiên Huế và TP. Cần Thơ có nhiều hợp tác sâu sắc hơn nữa trên các lĩnh vực liên quan đến văn hóa, du lịch.

Sau lễ ký kết phối hợp, công an 3 địa phương triển khai hiệu quả thiết thực các chương trình như đã ký kết vì mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát triển trên các lĩnh vực của mỗi địa phương.

Trên tinh thần chung đó, công an 3 địa phương cùng ký kết chương trình phối hợp trên các mặt công tác, trong đó, nhấn mạnh đến việc trao đổi thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ; quản lý xuất nhập cảnh; xây dựng các mô hình, điển hình; quảng bá hình ảnh từng địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tin, ảnh: PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Lan tỏa tinh thần “Vì một Huế xanh”

Chiều 16/4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì hội nghị định hướng, nâng cao chất lượng hoạt động các Đội Thanh niên tình nguyện (ĐTNTN) “Vì một Huế xanh” gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

Lan tỏa tinh thần “Vì một Huế xanh”
Khai thác triệt để các giá trị dữ liệu để xây dựng địa chí làng

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ sáng 9/4 tại buổi làm việc với các cơ quan, địa phương về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận 552-TB/TU ngày 11/12/2023 xây dựng lịch sử làng thông qua việc xây dựng địa chí làng.

Khai thác triệt để các giá trị dữ liệu để xây dựng địa chí làng

TIN MỚI

Return to top