ClockThứ Ba, 28/05/2019 16:32

Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Đông phát huy khối đại đoàn kết, xây dựng nông thôn mới

TTH.VN - Ngày 28/5, Ủy ban MTTQVN huyện Nam Đông tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã hiệp thương cử 46 vị tham gia Ủy ban MTTQVN huyện; ông Trần Văn Hát tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc, Phú VangThông qua các dự thảo chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ IXHương Thủy: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạchPhát huy vai trò của báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phíCủng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ban chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đông ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trong huyện phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Nhiệm kỳ qua, MTTQVN huyện Nam Đông và các tổ chức thành viên thực hiện đổi mới đa dạng các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đã vận động quỹ “vì người nghèo” hơn 1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này hỗ trợ xây dựng mới, sữa chữa 52 nhà. Ngoài ra, Trung ương và tỉnh hỗ trợ làm mới 41 nhà, với tổng kinh phí  hơn 1,1 tỷ đồng; trao tặng học bổng, khen thưởng cho học sinh nghèo, sinh viên, trao sinh kế, gần 500 triệu đồng...

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh. Đồng thời đề ra các mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQVN huyện Nam Đông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top