ClockThứ Sáu, 14/04/2023 20:43

Phấn đấu đưa Phong Mỹ đạt chuẩn đô thị loại V trước năm 2025

TTH.VN - Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đảng ủy và hệ thống Chính trị xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền trong ngày 14/4 về tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết, chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XVI); công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn xã.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể điêu khắc, mộc Mỹ XuyênTháo gỡ bất cập ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn180 vận động tranh tài tại Giải Cờ vua thiếu nhi tỉnhTìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biểnTrồng rừng bản địa đa loài, đa mục tiêu

leftcenterrightdel
 Ngành du lịch, dịch vụ ở Phong Mỹ ngày càng phát triển

Cùng dự buổi làm việc có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phong Điền

Lấy du lịch – dịch vụ làm thế mạnh

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khoa Triển, Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹcho biết, Đảng bộ xã hiện có 19 chi bộ; trong đó, có 11 chi bộ thôn, bản; 5 chi bộ trường học và 3 chi bộ y tế, quân sự và công an, với tổng số đảng viên là 240 người.

Về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 13/12/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển huyện Phong Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đảng uỷ xã Phong Mỹ đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá và thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Kinh tế Phong Mỹ tiếp tục phát triển theo định hướng “Du lịch - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề nông thôn - nông nghiệp”. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 43 triệu đồng. Hộ nghèo trên địa bàn xã còn 55 hộ, tỷ lệ 3,07%; hộ cận nghèo là 69 hộ chiếm 3,85%.

Riêng du lịch dịch vụ ở Phong Mỹ phát triển mạnh từ năm 2020 cho đến nay. Trong năm 2022, tổng số khách đến với 2 điểm du lịch khoảng 15.380 lượt khách, doanh thu hơn 3 tỷ đồng.

Để đạt được kế hoạch đô thị loại V trước năm 2025, Đảng ủy xã Phong Mỹ đề xuất tỉnh, huyện đầu tư sửa chữa, nâng cấp các trục đường chính như Tỉnh lộ 17 và Tỉnh lộ 9 kết nối xã với trung tâm huyện, các xã lân cận vì đã xuống cấp. Quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách công tác văn phòng Đảng uỷ cho các đảng bộ cơ sở đông đảng viên, nâng mức phụ cấp các chức danh không chuyên trách công tác ở xã,  thôn, bản. Quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ giáo viên từ bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở do tình trạng thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục...

Tập trung ba nhiệm vụ quan trọng

Tại buổi làm việc, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài cho rằng, thời gian vừa qua xã Phong Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nhiệm vụ trong thời gian đến là rất lớn, đó là xây dựng xã đạt chuẩn đô thị loại V, trở thành phường; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện thực hiện thành công Nghị quyết 15 về xây dựng, phát triển huyện Phong Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để xây dựng huyện trở thành thị xã.

Vì vậy, Phong Mỹ cần tập trung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các mô hình sinh kế, đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng của cuộc sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn, gắn với công tác bảo tồn phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững; trong bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, sáng, an toàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu trong thời gian tới, xã Phong Mỹ tập trung vào 3 nhiệm vụ quan trọng: Thu nhập người dân phải không ngừng được nâng cao, có việc làm ổn định, giảm nghèo tối đa trong điều kiện có thể; tập trung vận động người dân phát triển trồng rừng gỗ lớn, vì xã có tiềm năng rất lớn trong phát triển kinh tế lâm nghiệp; tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp các thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...

 Khai trương và bàn giao tủ sách cho bản Hạ Long

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ xem sách tại tủ sách bản Hạ Long mới được khai trương

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự lễ khai trương và bàn giao tủ sách cho bản Hạ Long, xã Phong Mỹ, Phong Điền. Hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với huyện Phong Điền tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai trương và bàn giao tủ sách, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2. Việc phổ biến văn hóa đọc, khơi dậy văn hóa đọc cho toàn dân là rất quan trọng. Vì vậy, việc hình thành các tủ sách ở cộng đồng, khu dân cư, trường học là vô cùng cần thiết.

Bài, ảnh: QUANG MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Return to top