ClockThứ Sáu, 18/06/2021 14:18

Phóng viên vi phạm phòng dịch bị giữ lại ở Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ

Ngày 18/6, Sở Thông tin - truyền thông TP. Hồ Chí Minh có thông báo đề nghị các phóng viên, nhà báo đang tác nghiệp trên địa bàn TP phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của ngành y tế.

Duy trì biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và xử lý nghiêm trường hợp vi phạmĐóng góp gần 500 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19Đầy đủ nguồn cung thực phẩm phòng chống dịch COVID-19Thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong phòng chống dịchXử phạt 15 triệu đồng đối với 2 cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch COVID- 19Nhiều cơ quan, đơn vị hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịchXử phạt hai cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng chống dịchCó giải pháp tối ưu khống chế dịch lây lan trên địa bàn

Sở TT&TT TP.HCM cảnh báo phóng viên thực hiện đầy đủ các quy định phòng dịch khi tác nghiệp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo Sở Thông tin - truyền thông TP. Hồ Chí Minh, bất cứ cá nhân nào vi phạm các quy định phòng, chống dịch không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, cộng đồng mà còn cản trở công tác chống dịch của ngành y tế và các lực lượng phối hợp của TP.

Thông báo được phát khi Sở Thông tin - truyền thông tiếp nhận thông tin một phóng viên chưa đảm bảo quy định phòng dịch khi tham gia tác nghiệp.

Cụ thể, ngày 17/6, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ tổ chức tiếp nhận 6 trường hợp F0. Đi cùng có 3 người mặc đồ phòng hộ cá nhân; trong đó có 1 người mặc đồ phòng hộ hở cổ, đeo máy ảnh không bao bọc, treo bên ngoài đồ phòng hộ, giới thiệu là nhà báo đang tác nghiệp.

Phóng viên vi phạm khi không đảm bảo mặc đồ bảo hộ kín khi tiếp xúc gần với bệnh nhân F0.

Người này là phóng viên C.N.D., sinh năm 1992, quê quán Quảng Bình, đang công tác tại một tờ báo lớn ở TP.HCM. Sau đó, phóng viên C.N.D. được khử khuẩn, giữ lại bệnh viện để xác định các yếu tố dịch tễ, xét nghiệm và tiếp tục theo dõi theo quy định.

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tác nghiệp trên sóng Trường Sa: Nước mắt và nụ cười

Thời gian chuyến tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa là 18 ngày, nhưng với tôi, cảm xúc trong trái tim mãi đầy theo năm tháng, khi đã được “chạm” vào thiêng liêng tiếng sóng; rưng rưng ngước lên Quốc kỳ hiên ngang tung bay, in vào sóng bóng hình đất nước; mang theo hình ảnh người lính kiên cường giữa trùng khơi, cất lên giọng hát hào hùng: “Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả…”

Tác nghiệp trên sóng Trường Sa Nước mắt và nụ cười
Những quy định mới về cấp “sổ đỏ”

Luật Đất đai năm 2024 sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2025 nhưng hiện nay đang rất được người dân quan tâm; đặc biệt là vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với đất đai chưa có “sổ đỏ” nhưng có giấy tờ khác.

Những quy định mới về cấp “sổ đỏ”
Tăng kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm

Nhờ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) tổ chức đảng và đảng viên (TCĐ, ĐV) nên các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tăng kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm
Người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng

Đó là lời khuyên từ các chuyên gia trước thông tin tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca có thể gây ra tác dụng phụ hiếm gặp, gây cục máu đông (TTS). Người dân cần tìm hiểu, lắng nghe cẩn trọng, khuyến cáo tránh tình trạng đổ xô đi làm các xét nghiệm không cần thiết.

Người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng

TIN MỚI

Return to top