ClockThứ Hai, 29/01/2024 19:06

Phú Vang sẽ bắn pháo hoa tầm cao chào năm mới Giáp Thìn 2024

TTH.VN - Ngày 29/1, UBND huyện Phú Vang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân và bắn pháo hoa chào đón giao thừa năm mới Giáp Thìn 2024.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức Khai mạc chương trình “Tết Đoàn kết” năm 2024Động viên lực lượng ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” Phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” 2024Tích cực chuyển đổi số, đưa Báo Thừa Thiên Huế tiếp tục phát triển và chất lượng

Trang trí các tuyến đường đón tết ở thị trấn Phú Đa 

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng mừng xuân kết hợp bắn pháo hoa tầm cao đón giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn được tổ chức tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Đắc Di và đường Đỗ Tram, thị trấn Phú Đa.

Diễn ra từ 21 giờ đến 24 giờ ngày 9/2 (tức ngày 30 tháng chạp năm Quý Mão 2023) với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, chào đón mùa xuân cùng màn bắn pháo hoa tầm cao, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Đây là chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa quy mô lớn. Lãnh đạo huyện Phú Vang yêu cầu các đơn vị liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng; đảm bảo tốt an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, kiểm soát tốt các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra chương trình, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.

Trong chuỗi hoạt động, những ngày này, chính quyền và các đơn vị chức năng của huyện Phú Vang đang tích cực triển khai các kế hoạch phục vụ người dân vui xuân, đón tết. Các tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng trên địa bàn huyện đang được tập trung thực hiện việc chỉnh trang đô thị, trang trí các tuyến đường hoa, cổng chào, linh vật rồng… đem lại diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp chào đón năm mới.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Return to top