ClockThứ Hai, 30/01/2023 12:35

Quảng Điển cần mạnh dạn chuyển đổi diện tích lúa thấp trũng sang nuôi trồng thủy sản

TTH.VN - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi kiểm tra sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Điền vào 30/1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dự tết trồng cây ở Quảng Điền615ha lúa bị chuột, ốc bươu vàng gây hạiQuảng Điền giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ 7 phục vụ nhân dânSau tết, nhu cầu làm thủ tục hành chính tăng caoNông dân xuống đồng chăm lúa sau TếtDời Hội Vật truyền thống làng Thủ Lễ đến ngày mồng 9 tết Quý Mão

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ kiểm tra thực tế tại xã Quảng Thái

Theo báo cáo của UBND huyện Quảng Điền, liên tục trong những ngày qua, do lượng mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao đã gây ngập úng nhiều diện tích lúa và hoa màu vụ Đông Xuân 2022-2023. Toàn huyện có hơn 1.202 ha lúa đã gieo sạ bị ngập úng, độ sâu ngập khoảng từ 20-30cm, nặng nhất là những địa phương vùng thấp trũng như Quảng Phước, Quảng Thọ, Thị Trấn Sịa và Quảng An, Quảng Thái…

Trước tình hình này, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã chỉ đạo các HTX sản xuất nông nghiệp khẩn trương vận hàng tối đa công suất các trạm bơm điện, huy động thêm máy bơm dầu để tiêu úng trên đồng ruộng, đến thời điểm hiện nay đã tiến hành tiêu úng được 829 ha, hiện còn lại 373 ha lúa vẫn còn bị ngập úng nguy cơ phải gieo sạ lại lần 2.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra tình hình thực tế trên các đồng ruộng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện trong sản xuất lúa, rau màu vụ Đông Xuân, công tác khẩn trương tiêu úng ruộng lúa. Để giải quyết bài toàn khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nhất là những diện tích lúa thấp trũng, huyện cần phải mạnh dạn chuyển những diện tích lúa vùng trũng khó sản xuất sang nuôi trồng thuỷ sản để đảm bảo tính ổn định trong sản xuất. Việc trước mắt phải huy động tối đa nhân vật lực, phương tiện cơ giới để tiêu úng, quai đê đảm bảo thuận lợi sản xuất cho nông dân.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp hiện nay, huyện cần chủ động dự trữ nguồn giống để hỗ trợ người dân nếu xảy ra tình trạng gieo sạ lại. Đối với những diện tích đất màu, các ngành, địa phương cần tranh thủ thời tiết để làm đất, nên lựa chọn những loại giống thích hợp để đưa vào trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp UBND huyện nghiên cứu lựa chọn những mô hình thích hợp để đưa vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, ổn định hơn cho vùng sản xuất nông nghiệp Quảng Điền.

                                                                                     Tin, ảnh: THÁI BÌNH - CÔNG CƯỜNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiểm tra, khắc phục cây xanh bị chết

Ban Quản lý dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II - Dự án thành phần Thừa Thiên Huế- tiếp tục yêu cầu đơn vị thi công nhổ bỏ nhiều cây xanh bị chết khô tại trục đường Tố Hữu (TP. Huế) để trồng lại khi thời tiết thuận lợi.

Kiểm tra, khắc phục cây xanh bị chết
Đẩy mạnh truyền thông, giúp người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý

Chiều 1/7, Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (HĐTT). Làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đẩy mạnh truyền thông, giúp người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý

TIN MỚI

Return to top