ClockThứ Bảy, 17/06/2023 19:43

Tăng cường hợp tác để quảng bá du lịch

TTH.VN - Chiều 17/6, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác tỉnh Gifu, Nhật Bản do Phó Thị trưởng Kawai Takanori làm trưởng đoàn.

Va chạm giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách giường nằm và xe ô tô tảiTạo điều kiện thuận lợi để Công ty cổ phần Brycen triển khai dự ánHợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch với tỉnh Gifu (Nhật Bản) Mở rộng hợp tác với CHLB Đức trên nhiều lĩnh vực

Tại buổi tiếp, Phó Thị trưởng Kawai Takanori bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành trong chuyến công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Thị trưởng chúc mừng đến tỉnh nhân sự kiện kỷ niệm 30 năm (1993-2023) Quần thể di tích Cố đô Huế; 20 năm (2003-2023) Nhã nhạc – Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới.

Ông Kawai Takanori cho biết, Thừa Thiên Huế và Gifu có nhiều điểm tương đồng về kinh tế và văn hóa, nhất là về tiềm năng phát triển du lịch với nhiều danh thắng, di tích lịch sử và văn hóa cũng như về ẩm thực và nghề truyền thống.

Thời gian tới, Phó Thị trưởng mong muốn hai tỉnh tiếp tục thúc đẩy việc hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hợp tác phát triển du lịch, bảo tồn di sản văn hóa, giáo dục và đào tạo, đầu tư, phát triển đô thị giữa hai địa phương; tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp tìm hiểu nghiên cứu đầu tư cũng như hợp tác đưa người lao động/sinh viên thực tập nghề đi làm việc ở Nhật Bản và tỉnh Gifu. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa để phát huy tiềm năng thế mạnh giữa hai địa phương; qua đó thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác, hữu nghị bền vững giữa hai nước Việt Nam và Nhật bản nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Gifu nói riêng.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng quà lưu niệm cho Phó thị trưởng Kawai Takanori

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình vui mừng được đón tiếp Phó Thị trưởng Kawai Takanori và đoàn công tác

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin, kể từ khi hai tỉnh Gifu và Thừa Thiên Huế thiết lập quan hệ hợp tác vào tháng 11/2016, đến nay giữa hai tỉnh đã thường xuyên có các hoạt động giao lưu, gặp gỡ và trao đổi trên nhiều lĩnh vực.

Nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Thừa Thiên Huế và thực hiện các chương trình hợp tác cụ thể trong quản lý và xúc tiến du lịch, bảo tồn, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực giữa hai địa phương. Trong đó phải kể đến như Dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế đang được triển khai trên địa bàn tỉnh và dự kiến cuối năm 2024 sẽ đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, Phó thị trưởng Kawai Takanori tiếp tục xúc tiến, quảng bá du lịch giữa hai địa phương. Đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như bảo tồn di sản, văn hóa; thương mại, đầu tư, phát triển đô thị; giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và y tế...giữa hai địa phương. Đồng thời làm cầu nối cho các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và tỉnh Gifu nói riêng đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tăng cường thúc đẩy, giao lưu văn hóa hữu nghị, giao lưu nhân dân góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác của hai địa phương.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cũng đã tiếp xã giao đoàn công tác Phủ Kyoto, Nhật Bản do ông Hidekazu Fujimaki, Giám đốc Sở Ngoại vụ Phủ Kyoto làm trưởng đoàn.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng đoàn công tác Phủ Kyoto

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết thời gian qua, Thừa Thiên Huế và Phủ Kyoto đã có nhiều mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực mang lại hiệu quả cao.

Nhân chuyến thăm và làm việc lần này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn Phủ Kyoto tiếp tục hỗ trợ tỉnh tăng cường quảng bá môi trường du lịch; tổ chức tập huấn đào tạo về phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của Thừa Thiên Huế có sự tương đồng với phía Kyoto; hỗ trợ các dự án bảo tồn, trùng tu di tích, phát huy các giá trị văn hóa Huế phục vụ phát triển du lịch và đô thị Huế.

Ông Hidekazu Fujimaki, Giám đốc Sở Ngoại vụ Phủ Kyoto, Nhật Bản bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trong chuyến công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời, cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Thừa Thiên Huế kỷ niệm 30 năm Quần thể di tích Cố đô Huế; 20 năm Nhã nhạc – Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới.

Năm 2023 là năm kỷ niêm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, do đó về phía Phủ Kyoto cũng mong muốn sẽ có nhiều hơn những hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh giữa hai địa phương, đặc biệt là trên lĩnh vực giáo dục, vì hiện nay Kyoto đang là địa phương có số lượng trường đại học và sinh viên rất lớn tại Nhật Bản…

L.THỌ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top