ClockThứ Bảy, 25/03/2023 19:42

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng khi người dân tái định cư Hương Sơ ổn định cuộc sống

TTH.VN - Trong chương trình công tác tại tỉnh, hôm nay (25/3), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi thăm hỏi, tặng quà động viên bà con khu tái định cư Hương Sơ (TP. Huế).

Nỗ lực hoàn thành Công trình nhà ga T2 trong thời gian sớm nhất

Ngay sau đó, Thủ tướng cũng đã thăm Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế và kiểm tra tiến độ dự án cầu đường ven biển Thuận An. 

Đi cùng đoàn có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành. Về phía tỉnh có UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Thừa Thiên Huế Online ghi lại những hình ảnh về chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ trong hôm nay (25/3):

leftcenterrightdel
 Thăm hỏi bà con khu tái định cư Hương Sơ (TP. Huế), Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng khi thấy người dân có nhà cửa khang trang, cuộc sống ấm no
leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên người dân trên từng bước đi
leftcenterrightdel
 Người dân cảm động khi được người đứng đầu Chính Phủ đến tận nhà thăm hỏi
leftcenterrightdel
 Sau khi thăm các hộ dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chính quyền địa phương đảm bảo các mốc tiến độ đề ra, qua đó sớm hoàn thành dự án, trả lại nguyên trạng cho khu vực kinh thành Huế
leftcenterrightdel
Rời Hương Sơ, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đến thăm Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Cổ vật là di sản, là tinh hoa, là hồn cốt của dân tộc, phải biến di sản thành tài sản, tài sản thành nguồn lực để phát triển đất nước”
leftcenterrightdel
 Thủ tướng đề nghị, bằng tình cảm, trách nhiệm, cán bộ, nhân viên bảo tàng tiếp tục gìn giữ, bảo quản hiện vật, trau dồi kiến thức để giới thiệu các giá trị hiện vật gắn liền với truyền thống lịch sử, văn hoá Việt Nam, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, sưu tập bổ sung, phục dựng di sản không chỉ hiện vật mà cả các nét văn hoá tinh thần, sinh hoạt văn hoá, lao động, sản xuất, ẩm thực độc đáo của người xưa để lưu truyền cho các thế hệ mai sau.
leftcenterrightdel
 Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác kiểm tra dự án xây dựng cầu bắc qua cửa biển Thuận An, TP. Huế. Đây là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung được khởi công từ tháng 3/2022 với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025
leftcenterrightdel
 Thủ tướng cho rằng, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven biển là hết sức cần thiết nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương 
leftcenterrightdel
 Thủ tướng trực tiếp thực địa, kiểm tra các hạng mục công trình
leftcenterrightdel
Thăm, động viên cán bộ, công nhân đang thi công tại công trường, Thủ tướng yêu cầu, quá trình thi công lưu ý đảm bảo chất lượng, yếu tố thẩm mỹ cho công trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, công nhân, kĩ thuật đang thi công trên công trường 
leftcenterrightdel
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng dành thời gian đến thăm Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại TP. Huế 

LÊ THỌ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng đón làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc

Trong chương trình công tác tại Hàn Quốc, ngày 30/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự hội nghị “Kết nối địa phương/doanh nghiệp Hàn Quốc và các địa phương Việt Nam”. Tại đây, ông Phương đã có những đề xuất hợp tác với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Sẵn sàng đón làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc
Xây dựng ngành du lịch bền vững, toàn diện

Ngày 26/5, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) về Dự án phát triển du lịch bền vững của Thụy Sĩ tại Việt Nam (ST4SD) do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ, giai đoạn 2023 – 2027 (DA).

Xây dựng ngành du lịch bền vững, toàn diện

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top