ClockThứ Sáu, 19/11/2021 13:22

Thừa Thiên Huế và Ubon Ratchathani ký kết hợp tác nhiều lĩnh vực

TTH.VN - Trưa 19/11, Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan tổ chức kỳ họp lần thứ 4 theo hình thức trực tuyến. Tại kỳ họp này, hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Ubon Ratchathani (Thái Lan) đã ký Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì tại điểm cầu Huế.

Ký kết hợp tác phát triển đô thị thông minh với Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn QuốcKý kết biên bản ghi nhớ dự án Làng thí điểm Saemaul tại TP. HuếKý kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư Trung tâm Thương mại Aeon Mall tại HuếKý kết biên bản ghi nhớ với Chương trình phát triển Liên Hợp quốcKý kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo và khoa học công nghệKý kết ghi nhớ hợp tác chăm sóc người cao tuổi theo tiêu chuẩn Kaigo -Nhật Bản

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ký kết biên bản ghi nhớ 

Tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Ubon Ratchathani đã thông báo khái quát cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội, truyền thống và những thế mạnh của mỗi tỉnh. Sau khi thảo luận, lãnh đạo hai tỉnh đã ký Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai tỉnh.

Biên bản ghi nhớ nhấn mạnh việc hai bên trong phạm vi thẩm quyền cũng như quy định của pháp luật của mỗi quốc gia, sẽ hợp tác để cùng thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi; hợp tác cùng nhau trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với chính sách, luật pháp trong nước và nghĩa vụ quốc tế của mỗi Chính phủ.

Cụ thể, trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch; đầu tư phát triển du lịch kết hợp ẩm thực; giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch của hai bên; hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển các chương trình trao đổi giao lưu giữa các trường đại học, giảng viên và sinh viên của hai bên; tăng cường hợp tác về đầu tư và thương mại; nghiên cứu thị trường và đẩy mạnh đầu tư tại các khu công nghiệp và dịch vụ logistic.

Hai bên cũng sẽ tăng cường hoạt động trao đổi đoàn thăm làm việc. Đồng thời, thảo luận về hình thức và chương trình hợp tác được thực hiện trên cơ sở Bản ghi nhớ này thông qua việc tổ chức các cuộc họp thường niên và bất thường nếu cần thiết, để giám sát và đánh giá kết quả của các dự án hợp tác, đảm bảo kết quả thực tiễn và lợi ích chung.

Phát biểu tại buổi ký kết, lãnh đạo hai tỉnh bày tỏ vui mừng trong việc ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác trên một số lĩnh vực. Trên tinh thần mong muốn tăng cường sự hiểu biết, thiện chí của hai bên, trên nền tảng mối quan hệ lâu dài đã có, hai bên tin rằng mối quan hệ, sự hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Ubon Ratchathani ngày càng bền chặt và đi vào chiều sâu; nỗ lực cùng nhau đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới.

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 26/6, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc
“Cơn khát” sầu riêng của Trung Quốc mang đến cơ hội làm giàu ở Đông Nam Á

Được mệnh danh là “vua trái cây”, sầu riêng từ lâu đã là một loại trái cây được yêu thích trong văn hóa địa phương ở Đông Nam Á, nơi nó được trồng rất nhiều. Nhiều người thực sự yêu thích hương vị ngọt, béo của trái sầu riêng, trong khi với nhiều người khác, sầu riêng được coi là loại trái cây “nặng mùi” nhất thế giới.

“Cơn khát” sầu riêng của Trung Quốc mang đến cơ hội làm giàu ở Đông Nam Á
Thái Lan đứng thứ 32 về Chỉ số hiện đại hóa thương mại toàn cầu năm 2024

Chỉ số hiện đại hóa thương mại toàn cầu (GTMI) năm 2024 đã xếp Thái Lan đứng thứ 32 trên 65 quốc gia; với mức độ sẵn sàng cho thương mại kỹ thuật số của quốc gia này đã được cải thiện, nhưng tốc độ tăng trưởng thương mại quốc tế trong quý đầu tiên của năm nay thấp hơn dự kiến.

Thái Lan đứng thứ 32 về Chỉ số hiện đại hóa thương mại toàn cầu năm 2024
Return to top