ClockThứ Tư, 02/03/2022 18:48

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng

TTH.VN - Chiều 2/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 3/2022 bằng hình thức trực tuyến.

Báo chí tiếp tục giữ vững vai trò định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hộiĐặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoạiXây dựng văn hóa, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng toàn dân tộcXây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hạnh phúc, khát vọng vươn lên

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình chủ trì tại điểm cầu Trung ương. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Hội nghị dành phần lớn thời gian để nghe ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế Bộ Ngoại giao trình bày chuyên đề: Cục diện thế giới hiện nay – tác động và chính sách của Việt Nam; ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế trình bày chuyên đề: Một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ – CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình yêu cầu đội ngũ báo cáo viên Trung ương, các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng về đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xung quanh bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định, của Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); các nghị quyết về phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống dịch COVID-19 thích ứng trong tình hình mới…

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp: Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó, góp phần giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Return to top