ClockThứ Sáu, 03/04/2020 10:29

Trợ lực cho người dân

TTH - “Có đúng Chính phủ hỗ trợ cho người nghèo, người mất việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 không?”, “khi nào thì nhận được tiền?”, “người mất việc nhận được bao nhiêu tiền?”… là câu hỏi tôi nhận được từ những người thân, ngay sau thông tin Thủ tướng Chính phủ thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 1/4 vừa qua.

Doanh nghiệp thời COVID-19: Bài toán về sự thích nghiThành phố Huế triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân phòng dịch COVID-19

Tôi xác tín thông tin và giải thích phải đợi các bộ ngành chức năng hoàn thiện dự thảo nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành mới triển khai thực hiện. Có người được hỗ trợ ít, có người được hỗ trợ nhiều và cả những người chưa đúng đối tượng được hưởng, khi nghe tôi giải thích ai cũng hồ hởi. Bởi, đây là gói hỗ trợ chưa có tiền lệ lên đến hơn 61 nghìn tỷ đồng, với khoảng 20 triệu đối tượng được thụ hưởng, không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn về kinh tế mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Đại dịch COVID- 19 như một trận siêu bão quét trên phạm vi toàn cầu, tác động đến mọi mặt kinh tế- xã hội, đời sống của rất nhiều quốc gia. Khi dịch COVID-19 mới bùng phát ở Trung Quốc, những người bị tác động đầu tiên là nông dân, doanh nghiệp vận tải bởi hàng nông sản ùn ứ ở cửa khẩu, không tiêu thụ được; các doanh nghiệp thiếu nguyên liệu sản xuất do nguồn hàng nhập từ Trung Quốc bị ngưng trệ. Các giáo viên mần non ngoài công lập nghỉ không lương... Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lan rộng sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Hoa Kỳ... thì tác động của nó đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ngày càng khốc liệt hơn, nhiều đối tượng bị ảnh hưởng hơn. Đặc biệt, từ ngày 1/4, khi Chính phủ thực hiện cách ly xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đảm bảo an toàn cho người dân, số đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cũng mở rộng, tăng rất nhiều so với trước đó.

Chung tay cùng Chính phủ ngăn chặn đại dịch, rất nhiều tấm lòng, hành động thiết thực, hình ảnh đẹp được nhân rộng toàn xã hội, thể hiện tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết “lá lành đùm lá rách”, sự tương thân tương ái, quyết tâm, đồng lòng của cả dân tộc.

Một chính sách an sinh có diện bao phủ rộng, kịp thời của Chính phủ lúc này sẽ là nguồn động viên to lớn, giúp người dân chung sức, chung lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm sao để nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng và nhanh nhất. Trách nhiệm này thuộc về chính quyền cơ sở, nơi gần dân, sát dân nhất, cùng với sự giám sát của hệ thống chính trị, cộng đồng.

Hoàng Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Triển khai các giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm

Chiều 26/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2024. UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Triển khai các giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm
GIA HẠN THỜI GIAN TẮT SÓNG 2G:
Nhà mạng thêm thời gian, khách hàng thêm lựa chọn

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định kéo dài thời điểm tắt sóng 2G trên các thiết bị 2G Only, từ ngày 15/9 sang ngày 15/10, các nhà mạng có thêm thời gian hỗ trợ, thông tin tới người dân khi chuyển đổi thiết bị lên 4G.

Nhà mạng thêm thời gian, khách hàng thêm lựa chọn
Về với thôn bản

“Ngày về thôn bản” là chương trình ý nghĩa do Đồn biên phòng (ĐBP) cửa khẩu A Đớt (A Lưới) duy trì hơn 10 năm qua. Nhờ đó, hàng trăm hộ dân khó khăn ở 3 xã: Lâm Đớt, Đông Sơn, Hương Phong được giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần; tô thắm thêm tình quân dân ở vùng biên giới.

Về với thôn bản
Chung sức giúp người dân thoát nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo tại xã miền núi Xuân Lộc, huyện Phú Lộc giảm, “về đích” sớm so với kế hoạch Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đằng sau niềm vui của nhiều gia đình thoát nghèo là sự chung sức, nỗ lực của các cấp ngành, chính quyền địa phươn, người dân cùng nhiều nhà hảo tâm.

Chung sức giúp người dân thoát nghèo
Return to top