ClockThứ Hai, 23/03/2015 06:55

Vì sự phát triển bền vững

TTH - Hưởng ứng Ngày nước thế giới năm nay trong điều kiện các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên đang thiếu nước trầm trọng. Hàng ngàn ha đất nông nghiệp bị bỏ hoang hoặc có nguy cơ mất trắng do thiếu nước. Nhiều vùng, hệ thống sông hồ bị khô kiệt; đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân bị đảo lộn. Có sống trong cảnh thiếu nước mới thấy hết tầm quan trọng của nước. Người dân phải dậy từ sớm, đi hàng cây số; hoặc phải thức đêm để lấy nước. Nước lấy được chỉ dùng để ăn uống, không có để tắm giặt...

Nước giữ vai trò chính trong sản xuất và sinh hoạt. Mọi sự tồn tại, sinh trưởng và phát triển đều cần đến nước. Trong ngũ hành, nước liên quan đến mọi thứ; khi tích cực thì thể hiện sự nuôi dưỡng, hỗ trợ; khi tiêu cực thì thể hiện sự hao mòn, kiệt quệ. Hiện thế giới có khoảng 2,4 tỷ người đang thiếu mước sạch. Con số này đang có nguy cơ tăng cao, khi tình trạng khô hạn đang lan ra ở nhiều quốc gia, lãnh thổ và nghiêm trọng dần theo từng năm. Một trong những nguyên nhân của hiện tượng này chủ yếu do tác động của con người. Đó là lượng khí thải CO2 trong sản xuất công nghiệp quá lớn làm nhiệt độ tăng cao. Nạn phá rừng, chặt phá cây xanh, thải chất độc hại ra môi trường và khai thác nguồn nước ngầm quá mức làm nguồn nước ngầm bị khan hiếm, ô nhiễm, cạn kiệt...

Tuy được đánh giá là địa phương có nguồn tài nguyên nước thuộc loại phong phú so với cả nước nhưng Thừa Thiên Huế vẫn phải đối mặt với thách thức nguồn nước ngày càng có những biểu hiện suy giảm. Hệ thống sông hồ vào mùa hè mực nước thường xuống thấp hơn so với mực nước biển, nên hay bị nhiễm mặn. Ở các vùng cát, tình trạng khai thác nguồn nước ngầm quá mức để nuôi tôm gây ra cảnh thiếu nước cục bộ cho người dân địa phương đã diễn ra trong nhiều năm qua. Nhiều dòng sông, ngoài mực nước thấp còn bị ô nhiễm nghiêm trọng từ chất thải công nghiệp và rác rải của người dân. Bên cạnh đó, tình trạng khai thác cát sỏi trên sông, việc chặn dòng, tích và xả nước không đúng quy trình của một số hồ đập thủy điện, thủy lợi ở thượng nguồn cũng ảnh hưởng đến dòng chảy, lưu lượng nước vùng hạ du...
Để khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên nước, mới đây, UBND tỉnh đã có quyết định ban hành quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn. Theo đó, sẽ tiến hành kiểm kê nguồn nước; xây dựng và thực hiện kế hoạch điều tiết nước hồ chứa; siết chặt việc khai thác nước ngầm cũng như xả nước ra môi trường; đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ tài nguyên nước; giám sát việc thực hiện pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn... Với tinh thần đó, nguồn nước sẽ được sử dụng lâu dài, hiệu quả, phục vụ đắc lực trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nói riêng, cả nước nói chung.
Đặng Thành
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ra quân xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường

Ngày 5/5, đồng loạt các địa phương ra quân triển khai Phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Trong các hoạt động, đáng chú ý đó là nhiều lực lượng đã tập trung xử lý các điểm ô nhiễm tại các kênh, rạch, dòng sông.

Ra quân xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường
Return to top