ClockThứ Bảy, 17/12/2016 20:01

Thiệt hại 356 tỉ đồng do mưa lũ

TTH.VN - Đến chiều tối nay (17/12), toàn tỉnh có 4 người chết do mưa lũ, trường hợp tử vong mới nhất là ông Nguyễn Long B. (48 tuổi), trú tại Bồn Trì, phường Hương An, thị xã Hương Trà. Ông B. trong lúc đi đánh bắt cá trong địa bàn phường thì bị lật ghe dẫn đến tử vong vào 6 giờ 30 sáng nay.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các vùng bị ảnh hưởng lũ lụt nặngNước xuống chậm, có nơi vẫn ngập nặngKhắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dânTập trung ứng phó mưa lũ, giảm thiệt hại về người và tài sảnHuy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực ứng phó với mưa lũChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường chỉ đạo ứng phó với mưa lũThủ tướng chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũTheo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động ứng phó kịp thời

Theo Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh, đến chiều 17/12, còn khoảng 2.500 hộ dân bị ngập, trong đó thị xã Hương Trà có 800 hộ (tập trung chủ yếu xã Hương Vinh), huyện Quảng Điền có 1.400 hộ (tập trung tại xã Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành), huyện Phong Điền còn 300 hộ nước đang ở trong sân (chủ yếu xã Phong Hòa, Phong Sơn); 20 hộ dân tại huyện Phú Vang di dời phòng tránh lũ đã trở về nhà an toàn.

Đến chiều nay, việc di chuyển trên tỉnh lộ 4 từ Quảng Thành (Quảng Điền) lên TP Huế, nhiều người dân phải thuê thuyền

Mưa lũ đã làm thiệt hại về nông nghiệp, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, hệ thống giao thông nhất là giao thông nông thôn nhiều nơi bị tê liệt... Theo thống kê, tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra là 356 tỉ đồng, trong đó, đợt bão tháng 9 và tháng 10 thiệt hại 169 tỉ đồng; thiệt hại đợt mưa, lũ từ 30/10-5/11 là 13 tỉ đồng; thiệt hại đợt 1-4/12 là 93 tỉ đồng; thiệt hại đợt 13-16/12 là 81 tỉ đồng.

Đến 16 giờ chiều nay, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long +1,81m, dưới báo động 2 là 0,19m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc +3,1m, trên báo động 2 là 0,1m.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, đêm nay lũ các sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuống chậm và dao động ở mức dưới báo động 2. Theo đó, dự báo mực nước sông Hương tại trạm Kim Long xuống mức 1,6m, dưới báo động 2 là 0,4m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc xuống mức 2,9m, ở dưới mức báo động 2 là 0,1m; sông Ô Lâu tại Phong Bình xuống mức 1,5m; sông Truồi tại cầu Truồi xuống mức 1,2m.

Nhà cửa ở Quảng Thành (Quảng Điền) còn ngập nước 

Do mực nước các sông trên địa bàn tỉnh xuống chậm nên một số tuyến đường thấp trũng thuộc xã Quảng An, Quảng Phước, Quảng Thành (huyện Quảng Điền); xã Phong Sơn (huyện Phong Điền); phường Hương Vinh, thị xã Hương Trà vẫn còn bị ngập 0,2-0,3m gây khó khăn trong việc đi lại.

Đường về xã Hương Vinh ngập 0,2-0,3m

Hiện, mực nước tại hồ Tả Trạch +43,83m, lưu lượng xả về hạ du 716 m3/s; hồ Thủy Điện Bình Điền +85m, lưu lượng đến hồ 296 m3/s, lưu lượng về hạ dụ 296 m3/s; hồ Thủy điện Hương Điền +58m, lưu lượng đến hồ 497 m3/s, lưu lượng về hạ du 497 m3/s; hồ thủy điện A Lưới +552,8m (mực nước dâng bình thường +553m), lưu lượng đến hồ 132 m3/s, lưu lượng phát qua tổ máy 42,8m3, lưu lượng qua tràn 87 m3/s.

Các hồ thủy lợi, thủy điện trong tỉnh đang đảm bảo an toàn và mực nước cơ bản đạt cao trình mực nước thiết kế. Hồ chứa Truồi +38m (cao trình ngưỡng tràn +36m, nước qua tràn 2m, hiện tại hồ đã mở cửa hoàn toàn); hồ chứa Hòa Mỹ +35,87m (cao trình ngưỡng tràn +35m); hồ chứa Khe Ngang +11,2m (cao trình ngưỡng tràn +9,2m, nước qua tràn 2m); hồ chứa Thọ Sơn +19,35m (cao trình ngưỡng tràn 19,5m).

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh cho biết, dự báo từ ngày 18-19/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu kết hợp với đới gió đông nên trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biển từ 70-120mm; đến ngày 21-21/12 có lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số nơi vùng núi có mưa trên 100mm. Tình hình mưa to kèm theo ngập úng còn diễn biến phức tạp, có thể kéo dài.

Đã tìm thấy thi thể em Hoàng Thế A.

Chiều 17/12, Ông Hồ Văn Thêm, Chủ tịch UBND phường Hương Chữ(TX Hương Trà) cho biết: “Lực lượng chức năng đã tìm được thi thể em Nguyễn Thế Ái, học sinh ở địa bàn phường bị nước cuốn trên đường đi học về”.

Ngay sau khi trục vớt được thi thể em Ái, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự. Trước mắt, lãnh đạo phòng LĐ-TBXH thị xã  Hương Trà và chính quyền địa phương đã đến thăm động viên gia đình và trao tiền hỗ trợ cho gia đình em. 

Xuân Trường

Thọ-Trường-Thắng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên

Aon, công ty dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, vừa công bố Báo cáo Khí hậu và Thảm họa năm 2024, trong đó xác định các xu hướng thiên tai và khí hậu trên toàn cầu và ở châu Á-Thái Bình Dương, giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn nhằm quản lý sự biến động và tăng cường khả năng phục hồi.

Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên
Sau mưa lũ, nhiều tuyến giao thông xuống cấp

Nhiều tuyến giao thông khu vực TP. Huế bị xuống cấp, hư hỏng vẫn chưa được khắc phục gây mất an toàn giao thông (ATGT) cũng như gây khó khăn đi lại của người dân.

Sau mưa lũ, nhiều tuyến giao thông xuống cấp
Return to top