ClockThứ Năm, 11/06/2015 18:32

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại Thị ủy Hương Thủy

TTH - Sáng 11/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình cùng Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện đại hội Đảng bộ thị xã Hương Thủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tính đến 10/6, Hương Thủy có 41/43 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành tổ chức đại hội đạt kết quả tốt về nội dung cũng như nhân sự. Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ và các tổ công tác chỉ đạo đại hội của Thị ủy, công tác chuẩn bị và việc tổ chức đại hội từ cấp cơ sở đến trên cơ sở đều đảm bảo đúng quy định của Đảng. Hai đảng bộ còn lại (xã Thủy Vân và Công ty cổ phần Hương Thủy) sẽ tổ chức đại hội trước 15/6.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Thủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã cơ bản hoàn thành dự thảo nội dung văn kiện báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện đại hội cấp trên; tích cực thực hiện các bước chuẩn bị kiện toàn công tác nhân sự theo đúng quy trình để chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa XV với tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý. Số lượng Ủy viên Ban chấp hành khóa XIII dự kiến là 41 đồng chí, số lượng Ủy ban kiểm tra Thị ủy 07 đồng chí.
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành sâu sát của Ban Thường vụ Thị ủy đối với đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thời gian qua, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XV sắp đến. Nhằm đảm bảo thành công đại hội đảng bộ Thị xã lần thứ XV, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy song song với công tác chuẩn bị đại hội thị xã, phải thường xuyên tăng cường bám sát chỉ đạo tại các đảng bộ trực thuộc sau đại hội, tích cực kiện toàn các văn kiện đại hội thị xã theo hướng trọng tâm hơn, các tham luận cần chuẩn bị theo hướng chuyên sâu. Công tác kiện toàn nhân sự trước đại hội cần tạo được sự thống nhất về mặt tư tưởng, xác định rõ và dứt điểm về cơ cấu và chú ý cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ đảm bảo chất lượng đối với việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa mới. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan và tuyên truyền qua các cơ quan thông tin đại chúng, qua tổ chức đoàn thể cả trước, trong và sau đại hội, xây dựng các phóng sự chuyên đề về sự trưởng thành của thị xã qua 5 năm xây dựng và phát triển nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đối với Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XV sắp đến.
Ngô Hương Thủy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top