ClockThứ Ba, 18/10/2022 15:34

Tổng rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo và cung cầu lao động

TTH.VN - Thu thập thông tin thị trường lao động và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 là 2 nội dung quan trọng, làm cơ sở để tỉnh hoạch định các chính sách về việc làm, phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tế của địa phương là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại hội nghị trực tuyến triển khai các nội dung liên quan đến việc làm, giảm nghèo vào sáng 18/10.

Giảm nghèo đa chiều và bền vữngChìa khóa để phát triển bền vữngHỗ trợ kết nối cung - cầu lao độngCần cụ thể bao nhiêu hộ thoát nghèo, bao nhiêu người có việc làm

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến sáng 18/10 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì

Đồng thời và toàn diện 2 nhiệm vụ rà soát, thu thập thông tin

Báo cáo về triển khai kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, công tác rà soát, thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo, cung cầu lao động lần này sẽ góp phần tích cực và phục vụ đắc lực cho việc đảm bảo an sinh xã hội cũng như công cuộc giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh cho những năm sắp tới.

Đối với kế hoạch thu thập thông tin về cung cầu lao động, khối lượng thông tin cần thu thập về cung lao động trên địa bàn tỉnh khoảng 881.500 người/12 chỉ tiêu trường dữ liệu và cầu lao động khoảng 5.900 người sử dụng lao động, có nhu cầu tuyển dụng lao động; khoảng 350 lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh.

Đồng thời với thực hiện thu thập thông tin về thị trường lao động, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung xác định, lập danh sách, phân loại chính xác, đầy đủ số liệu, thông tin cơ bản về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều tại 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trong năm 2023.

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và cung cầu lao động cần sự phối hợp đồng bộ và đồng thời giữa các cấp, các ngành

Tiêu chí và chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 07 ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở căn cứ theo thu nhập, tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (gồm 6 dịch vụ: việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin) và các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số). Phương pháp rà soát sử dụng ứng dụng (App) rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên cơ sở đã được nâng cấp, bổ sung một số trường thông tin và chức năng để triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.

Theo kế hoạch, đối tượng rà soát là toàn bộ hộ gia đình có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 do UBND xã, phường, thị trấn đang quản lý. Tuy nhiên, nếu một số hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng có đơn đề nghị rà soát hoặc địa phương chủ động phát hiện thấy hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm có khả năng rơi vào diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; hoặc nếu chính quyền địa phương nhận thấy hộ nào đang gặp khó khắn, có nguy cơ thuộc diện nghèo thì vẫn đưa vào diện rà soát.

Cụ thể về số hộ nghèo, cận nghèo và nhu cầu lao động

Chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến giữa các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và địa phương cấp huyện, xã, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu nhiệm vụ tổng rà soát các nội dung lần này phải cụ thể thực trạng từng hộ dân, hoàn cảnh, nắm được nhu cầu thực tế về cung-cầu việc làm. Muốn vậy, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã không còn nói và làm theo kiểu "chung chung", "áng áng" mà phải tổ chức tổng điều tra tốt, chủ động.

Về phía ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần rà soát, chuẩn bị tốt các bộ công cụ công nghệ thông tin; đốc thúc, giám sát tổ chức, cách thức thực hiện thông qua tăng cường tập huấn cho đội ngũ điều tra viên, đội ngũ giám sát ở địa phương để đảm bảo thực hiện hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đây là đợt tổng điều tra rất quan trọng, nhằm tạo dữ liệu phục vụ phát triển nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao của tỉnh; đồng thời hỗ trợ xây dựng đề án, giải pháp để điều chỉnh, tạo điều kiện về nhu cầu việc làm. Vì việc làm và nhà ở là 2 tiêu chí quan trọng nhất trong thực hiện giảm nghèo bền vững.

Để thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn tất đúng tiến độ các công việc thu thập thị trường lao động và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trước ngày 15/12, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị xã hội có liên quan phải chủ động, quyết liệt, cùng phối hợp triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch phân công.

Ngoài ra, các tổ điều tra viên cần bố trí lực lượng phù hợp, khu trú đối tượng, cơ sở, đơn vị để điều tra đảm bảo đúng, sâu, toàn diện. Lực lượng tham gia điều tra viên ngoài phỏng vấn trực tiếp lấy thông tin cần có cái nhìn trực quan, có kỹ năng để đánh giá, phân tích để xác định đúng đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Ngoài thảo luận điều tra, rà soát 2 nội dung trên, hội nghị còn được nghe báo cáo Đề án Giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. Trong đó tập trung thảo luận về huy động nguồn vốn, lồng ghép nguồn lực thực hiện đề án, nhất là thực hiện 9 chính sách đặc thù: hỗ trợ về sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm; tín dụng ưu đãi; hỗ trợ về y tế; giáo dục - đào tạo; nhà ở; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ tiền điện; trợ cấp, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội và các chính sách khác liên quan đến giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống

Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển sản phẩm truyền thống địa phương thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) Thừa Thiên Huế vừa tổ chức cho các doanh nghiệp (DN) phát triển thị trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống
Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Chặn sim rác ra thị trường

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) yêu cầu từ sau ngày 15/4, các doanh nghiệp viễn thông chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện sim được phát triển mới không đúng quy định.

Chặn sim rác ra thị trường
Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

TIN MỚI

Return to top