ClockThứ Ba, 16/02/2016 20:20

TP Huế, Phong Điền, Nam Đông giới thiệu đại biểu ứng cử HĐND

TTH - * Ngày 16/2, UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Qua biểu quyết, có 67 người được giới thiệu ứng cử lần này. Trong đó, nữ có 23 người, chiếm tỷ lệ hơn 35%; trẻ 10 người, chiếm hơn 15%; 7 người ngoài Đảng, chiếm hơn 10%; 12 đại biểu tái ứng cử, chiếm hơn 30%.

* Sáng 16/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ I về việc thống nhất số lượng, dự kiến cơ cấu người được giới thiệu của các đơn vị trên địa bàn huyện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Danh sách sơ bộ có 62 đại biểu dự kiến được giới thiệu ứng cử, trong đó đại biểu nữ 19 người, chiếm tỷ lệ 30,15%; đại diện chức sắc tôn giáo 1 đại biểu, chiếm tỷ lệ 3,12%; tái ứng cử 30%.

* Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đông tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ I về việc thống nhất số lượng, dự kiến cơ cấu người được giới thiệu của các đơn vị trên địa bàn huyện ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021. Có 60 đại biểu dự kiến giới thiệu ứng cử vào 30 vị trí; trong đó, dự kiến cơ cấu đại biểu dưới 35 tuổi 15%, phụ nữ 35%, người ngoài Đảng chiếm không dưới 10%, người dân tộc thiểu số trên 45%, tái cử 30%.

Hương Lan-Thanh Thảo-Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng phương tiện phục vụ hành khách

Với 5 ngày nghỉ vào dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, dự kiến nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng khoảng 30-40% so với ngày thường. Do đó, các doanh nghiệp (DN) vận tải, nhà xe tăng cường phương tiện để phục vụ hành khách.

Tăng phương tiện phục vụ hành khách
Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Return to top