ClockThứ Tư, 15/11/2023 12:11

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1

TTH.VN - Sáng 15/11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ đón Bằng công nhận “Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn mức 1”.

130 cán bộ tham gia lớp trung cấp Lý luận chính trị Xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức IGần 90 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Cựu chiến binh Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Trao bằng công nhận Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1 

Đến dự, có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh, có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

Sau hai năm xây dựng Đề án Trường Chính trị chuẩn, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh được công nhận có 55/55 chỉ tiêu đạt chuẩn mức 1; trong đó, có 18 chỉ tiêu vượt so với quy định, nhiều chỉ tiêu đạt chuẩn mức 2 và trở thành trường chính trị thứ 7 trên toàn quốc và đầu tiên của khu vực Duyên hải Trung Trung bộ - Tây Nguyên đạt chuẩn mức 1.

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh khẳng định: “Đội ngũ giáo viên  không ngừng phấn đấu, đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu, tư vấn, quản lý, điều hành, giảng dạy ngày càng hiệu quả, nhằm tiếp tục xây dựng trường phát triển về mọi mặt, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thừa Thiên Huế, góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Phạm Phước Châu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 12/3, HĐND huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 khóa VII, nhiệm kỳ (2021 - 2026) để xem xét, cho ý kiến về chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá như vậy tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy tổ chức ngày 12/3.

Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh
Return to top