ClockThứ Bảy, 21/10/2023 11:50

Trưởng thành qua thực tiễn

TTH - Tại Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phong trào thi đua (PTTĐ) Quyết thắng luôn triển khai gắn liền với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, nhiều năm liên tục, tiểu đoàn đạt thành tích cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấuĐảm bảo vũ khí, trang bị cho diễn tập khu vực phòng thủ

 Các kíp xe kiểu mẫu kiểm tra hệ số kỹ thuật tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2022

Điển hình cho PTTĐ Quyết thắng và học tập làm theo lời Bác ở Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 là các kíp xe tăng kiểu mẫu để làm nòng cốt hình thành nên những đại đội huấn luyện giỏi. Tại đây, mỗi kíp xe muốn trở thành kiểu mẫu, đều phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt trên thao trường như: vượt sông sâu rộng 100m, lội nước cạn trên thực địa, băng mình lao qua hố sâu, vách đứng, hay chinh phục những đỉnh dốc cao vài chục mét, vừa cơ động, vừa nhanh chóng tiêu diệt chính xác các mục tiêu có độ xa hàng km. Đó là các bài tập có độ khó cao, sát với thực tế chiến đấu và khá tương đồng với các tiêu chuẩn xếp hạng trong hội thi, hội thao của ngành tăng thiết giáp.

Trung úy Hoàng Ngọc Phú, Trưởng xe kiểu mẫu Trung đội 2, Đại đội Tăng 1, Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 chia sẻ: “Mô hình rèn luyện, huấn luyện kíp xe tăng kiểu mẫu đã góp phần áp dụng thực tế qua chính bản thân chúng tôi cũng như là thành viên kíp xe. Trong quá trình huấn luyện lái, bắn chiến thuật, qua đó chúng tôi đã đạt kết quả cao trong các hội thi kỹ thuật Đại đội BTR - 152 của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 và hội thi Tăng Thiết giáp toàn quân”.

Xác định việc xây dựng các kíp xe kiểu mẫu là một giải pháp thiết thực để giữ vững thành tích đơn vị huấn luyện giỏi. Vậy nên ngay từ các phân đội, tất cả quân nhân đều nhất trí cao, tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện có hiệu quả mọi chỉ tiêu, yêu cầu của mô hình, cũng từ đó đã động viên cho ra đời nhiều sáng kiến, cải tiến, nhiều biện pháp hay, để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cao của quá trình xây dựng các kíp xe kiểu mẫu, hình thành lên những đại đội huấn luyện giỏi. Để tạo sức lan tỏa sâu rộng, các đại đội của tiểu đoàn tăng cường các hoạt động hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng thêm nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ cho các kíp xe.

Thiếu tá Thái Doãn Giang, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 cho biết: Đối với mô hình kíp xe kiểu mẫu, đại đội huấn luyện giỏi thì Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn đã nhân rộng trong toàn đơn vị, trong đó đã lựa chọn các đơn vị xuất sắc để nhân rộng và lan tỏa; đồng thời thường xuyên rút kinh nghiệm trong từng thời điểm, từng nhiệm vụ, để cho các đơn vị khác trong toàn tiểu đoàn học tập. Do đó, phong trào luôn được thay đổi, đổi mới đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Không ngừng trưởng thành qua thực tiễn và cũng chính qua thực tiễn thực hiện những nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đã ngày càng xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, nổi bật nhiều năm liền đơn vị được Quân khu 4 tặng danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi. Năm 2022, đơn vị đoạt giải Ba Hội thi kỹ thuật Tăng Thiết giáp toàn quân; giải Nhì Hội thi Kỹ thuật Đại đội Thiết giáp do Quân khu tổ chức. Họ chính là những bông hoa quyết thắng được tô rèn qua nắng gió khắc nghiệt thao trường, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

NGUYÊN TÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng sức “đề kháng” cho bộ đội

Để nâng cao sức “đề kháng” tinh thần cho bộ đội trước sức ép của những làn sóng thông tin đa chiều, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã có nhiều biện pháp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Tăng sức “đề kháng” cho bộ đội
Nhiệt huyết với công tác Đoàn

Sôi nổi, hòa đồng, nhiệt huyết và đa tài là những ấn tượng mà mọi người cảm nhận được từ Thiếu tá Nguyễn Anh Phong, Trợ lý Thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Nhiệt huyết với công tác Đoàn
Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ngày 23/2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh giữa Đại tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng và Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chuẩn bị tốt cho các hoạt động vui xuân, đón tết

Đó là lưu ý của Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong dịp đến thăm, kiểm tra, chúc tết Bộ CHQS tỉnh sáng 9/1.

Chuẩn bị tốt cho các hoạt động vui xuân, đón tết
Return to top