ClockThứ Năm, 21/12/2023 16:40

Vận động người dân A Lưới giao nộp 14 khẩu súng các loại

TTH.VN - Qua 5 ngày ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện A Lưới đã vận động người dân các địa phương giao nộp 14 khẩu súng tự chế các loại.

Hương Thủy: Nhiều động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiênGiao nộp một cá thể khỉ quý hiếm lạc vào vườn nhà

Vận động người dân trên địa bàn  A Lưới giao nộp vũ khí tự chế 

Ngày 21/12, Công an huyện A Lưới cho biết, trong 5 ngày ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện A Lưới đã phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ đối tượng Hồ Văn Liên, trú tại Tổ dân phố 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Triệt xóa 2 điểm, tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 2 vụ với 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc, ghi lô đề trái phép. Lập biên bản xử phạt hành chính 1 vụ với 1 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.

Tổ chức gọi hỏi, răn đe giáo dục 31 đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Cam đoan, cam kết 145 hộ kinh doanh, thanh thiếu niên chấp hành nghiêm quy định về an ninh, trật tự, không mua bán vũ khí, vật liệu nổ và pháo, chấp hành nghiêm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đặc biệt, trong đợt ra quân này, Công an huyện A Lưới đã vận động người dân trên địa bàn giao nộp 14 khẩu súng tự chế các loại cùng nhiều dao, mã tấu.

Công an huyện A Lưới tiếp tục tăng cường lực lượng tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác các loại tội phạm, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin tố giác các loại tội phạm, cung cấp thông tin tội phạm cho lực lượng công an.

 

 

 

Tin, ảnh: NGUYÊN ĐỊNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hứng thú trong môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh

Việc triển khai giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) theo hướng thiết thực, hấp dẫn người học, sát yêu cầu thực tế và mang lại hiệu quả cao... là yêu cầu đặt ra cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Huế cũng như đội ngũ giáo viên, giảng viên.

Tạo hứng thú trong môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm

Ngày 19/4, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền tiếp nhận một cá thể trăn đất quý, hiếm của một người dân tự nguyện giao nộp.

Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Return to top