ClockThứ Ba, 03/10/2023 06:22

Về với dân.

TTH - Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác: “...Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có chiều sâu, hướng mạnh về cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù.

Trung thu cho trẻ vùng khóGặp trưởng ban giỏi toàn năngBộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo”

 Bộ đội tham gia đổ bê tông sân trường Trường mầm non A Roàng, A Lưới

Năm 2023, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng thời, LLVT tỉnh còn tích cực tổ chức các phong trào và đăng ký giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị.

Từ đầu năm đến nay, thông qua các hoạt động huấn luyện, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp xây dựng NTM, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tổ chức 22 đợt hành quân dã ngoại đến 22 lượt xã, phường (trong đó có 9 lượt về xã vùng giáo, 13 lượt xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc miền núi). Đã có trên 1.500 lượt bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên về cùng bà con tổ chức tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đào đắp, sửa chữa, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn; khơi thông hệ thống kênh mương thủy lợi; xây dựng củng cố cơ sở hạ tầng, trường học, trạm y tế; thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; giúp đỡ, đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí… Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống, chữa cháy rừng, thiên tai, bão lụt và cứu hộ, cứu nạn…

Thiếu tá Chu Kim Phương, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 cho biết: Trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận năm 2023, đơn vị phối hợp với Huyện đoàn Phú Vang, Xã đoàn Phú Gia tiến hành sửa chữa một số ngôi nhà của một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ khi nhận kế hoạch phối hợp, đơn vị đã tổ chức lực lượng tiến hành khảo sát thực địa, xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt quán triệt giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận và tiến hành làm công tác chuẩn bị, quá trình tổ chức thực hiện thì tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều nêu cao tinh thần quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nội dung công việc đề ra.

Cùng với đó là mô hình của các đơn vị, địa phương trong LLVT tỉnh như: “Lan tỏa yêu thương, ấm tình quân - dân” của Trung đoàn 6, Ban CHQS TP. Huế; “Thắp sáng đường quê” của Ban CHQS huyện Phú Lộc, Nam Đông, A lưới; “Cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình sát với người dân” của Ban CHQS huyện A Lưới; “Nâng bước em tới trường” của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền; mô hình “Ngày Chủ nhật xanh” của Ban CHQS huyện Phong Điền, Trung đoàn 6, Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3; mô hình “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Ban CHQS thị xã Hương Thủy, Hương Trà, Quảng Điền; Hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng” của Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh…

Theo ông Đỗ Viết Tư, Chủ tịch UBND xã Phú Gia, huyện Phú Vang, đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa và đã làm cho không khí tại xã Phú Gia có chuyển biến hết sức tích cực.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận giai đoạn 2023 -2030 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường nhân rộng cách làm hay, nhân tố mới, mô hình sáng tạo, phù hợp mang lại kết quả thiết thực, ý nghĩa; đề cao vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia giúp Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nhất là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng chính trị từ cơ sở, xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn.

Các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ dân vận ở các cấp; tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa của công tác dân vận, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Bài, ảnh: Minh Nguyên - Trần Tình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Sửa nhà cho hộ nghèo

Ngày 16/4, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền thực hiện sửa chữa nhà cho hộ bà Phạm Thị Thành (sinh năm 1962), trú tại thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền (Phú Lộc), là hộ nghèo trên địa bàn.

Sửa nhà cho hộ nghèo
Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp: Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó, góp phần giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Return to top