ClockThứ Năm, 31/08/2023 20:14

Xã Thủy Thanh khánh thành trụ sở làm việc mới

TTH.VN - Trụ sở làm việc mới của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Thủy Thanh (TX. Hương Thủy) khánh thành chiều 31/8, sau hơn 2 năm thi công với tổng kinh phí trên 24 tỷ đồng.

Cần có cơ chế đặc thù cho sự phát triển của Điền HươngTập trung hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền sốPhú Thuận cần không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với các vấn đề thực tiễnPhong Chương không để phát sinh thêm hộ nghèo, cận nghèo

 Tại lễ khánh thành

Trụ sở làm việc cũ của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Thủy Thanh được xây dựng vào năm 1999 tại thôn Thanh Tuyền, diện tích chật hẹp, thiếu phòng làm việc. Qua thời gian sử dụng, trụ sở đã xuống cấp, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc.

Trụ sở làm việc mới cách trụ sở cũ khoảng 300m, cũng trên địa bàn thôn Thanh Tuyền, cách cầu ngói Thanh Toàn 250m, có diện tích 5.500m2, bao gồm các hạng mục: công sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMT và các đoàn thể; sân vườn, hàng rào, nhà cải cách, nhà quân sự…với tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã đối ứng 5 tỷ đồng, phần còn lại là vốn của TX. Hương Thủy.

Trong quá trình xây dựng, ngoài ngân sách nhà nước, còn có sự hỗ trợ ngày công, tranh ảnh lưu niệm, hoa, cây bóng mát, cây ăn quả của nhiều cá nhân, tập thể với tổng kinh phí khoảng 185 triệu đồng và 118 ngày công.

“Sau khi nghiệm thu và đưa vào sử dụng, trụ sở làm việc mới giải quyết tình trạng chật hẹp, thiếu phòng làm việc cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức của xã, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, góp phần giúp địa phương từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng xã trở thành phường trực thuộc TX. Hương Thủy vào năm 2025”, ông Lê Ngọc Sơn – Bí thư Thị ủy Hương Thủy cho hay.

Tin, ảnh: HÀN ĐĂNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

TIN MỚI

Return to top