ClockThứ Hai, 09/01/2017 05:26

Chú trọng phát triển Đảng trong sinh viên

TTH - Ngoài đẩy mạnh thực hiện các phong trào, Đoàn Trường đại học (ĐH) Sư phạm Huế còn chú trọng đến công tác bồi dưỡng nhằm phát triển Đảng trong sinh viên.

Đoàn viên sinh viên Trường ĐH Sư phạm Huế tham gia hội thi báo tường năm 2016

Anh Nguyễn Duy Thuận, Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm Huế cho biết, toàn trường có hơn 6.000 đoàn viên sinh hoạt tại 14 liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc (Trường THPT Thuận Hóa) và một chi đoàn cán bộ hành chính, trong đó chủ yếu là sinh viên. So với các đơn vị khác trong ĐH Huế, đặc thù Trường ĐH Sư phạm Huế là đào tạo ra đội ngũ giáo viên, do vậy việc bồi dưỡng, động viên sinh viên phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng là nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm ngay từ lúc sinh viên mới học năm đầu tiên.

Đầu các năm học, Đoàn Trường ĐH Sư phạm Huế phối hợp với các liên chi đoàn, chi đoàn phổ biến cụ thể các quy định liên quan đến công tác phát triển Đảng. Từ đó, trong các buổi sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm học tập, các liên chi đoàn, chi đoàn lồng ghép tuyên truyền đến đoàn viên. Trường hợp sinh viên có nguyện vọng và hướng phấn đấu vào Đảng nhưng còn hạn chế về học tập, cán bộ đoàn gặp trực tiếp để trao đổi, động viên và tìm cách giúp đỡ.

Song song với đó, hàng năm, Đoàn trường tổ chức hàng chục hoạt động về giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; học tập nghiên cứu khoa học và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao; hoạt động xã hội tình nguyện, xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng cho sinh viên. Những hoạt động này được đổi mới qua từng năm, Anh Thuận cho rằng, nhà trường có nhiều hoạt động mang tính truyền thống. việc sinh viên tham gia đầy đủ, tích cực và nghiêm túc hay không được các cấp theo dõi, qua đó đánh giá thái độ, quá trình phấn đấu của đoàn viên.

Các hoạt động như thi báo tường, giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các liên chi đoàn,… không chỉ là sân chơi của sinh viên mà còn là cơ hội học tập.

Mỗi năm, Đảng bộ Trường ĐH Sư phạm kết nạp Đảng cho khoảng 80-90 đoàn viên. Đoàn viên được kết nạp Đảng phải có thành tích học tập loại khá trở lên và rèn luyện tốt trong ít nhất 3 học kỳ liên tiếp. Ngoài ra, phải có các giấy khen, chứng nhận hoạt động kỹ năng, phong trào, hoạt động xã hội.

Khâu thẩm định hồ sơ cũng được Đoàn trường ĐH Sư phạm Huế thực hiện khá kỹ, theo nhiều cấp. Mỗi đoàn viên phấn đấu vào Đảng được liên chi đoàn, chi đoàn theo dõi, đánh giá sau đó mới được giới thiệu lên Đoàn trường để thẩm định hồ sơ trước khi giới thiệu lên các chi bộ và Đảng ủy nhà trường xem xét, kết nạp. Việc rà soát kỹ giúp chọn được những người xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm Huế – anh Nguyễn Duy Thuận cho rằng, thực tế, quá trình phát triển Đảng trong sinh viên ở một số đơn vị trong nhà trường cũng gặp khó khăn và không đồng đều do nhiều nguyên nhân. Vì vậy, bên cạnh tiếp tục duy trì và phát triển thế mạnh của những liên chi đoàn làm tốt thì Đoàn trường luôn có sự phối hợp, giúp đỡ những đơn vị còn gặp khó. Trong đó, giải pháp chính là trực tiếp làm việc với các chi bộ, giảng viên cố vấn để có phương án vừa phối hợp nâng cao chuyên môn học tập vừa thúc đẩy phong trào, hoạt động ngoại khóa.

Lê Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

20 sinh viên sư phạm nhận học bổng AMA

Ngày 26/4, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã phối hợp với Quỹ học bổng AMA trao 20 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển khóa tuyển sinh năm học 2023 -2024.

20 sinh viên sư phạm nhận học bổng AMA
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Return to top