ClockThứ Sáu, 31/01/2020 12:38
Thành ủy Huế:

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

TTH.VN - Hoạt động này được Thành ủy Huế tổ chức sáng 31/1 nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, chúc tết đêm giao thừaPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt NamTăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị - tư tưởng

Chương trình di dân khu vực I Kinh thành Huế là 1 trong 4 chương trình trọng điểm của thành phố trong năm 2020 (Trong ảnh: Cán bộ TP. Huế hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ di dân Thượng Thành đợt 1)

Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Huỳnh Cư; lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo TP. Huế, Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư đã gửi đến các đại biểu lời chúc mừng năm mới 2020 và đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng trong suốt 90 năm qua, đồng thời biểu dương các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 5 năm liền.

Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ TP. Huế đã đoàn kết, nỗ lực đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 là giai đoạn thành phố được các tổ chức quốc tế vinh danh và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, như “Thành phố văn hóa ASEAN” “Thành Phố bền vững về môi trường ASEAN”, “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, “Thành phố xanh quốc gia”.

Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư (thứ 5 từ phải sang) trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 5 năm liền

Năm 2020 là năm kết thúc nhiệm kỳ, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, đây là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề để định hướng cho sự phát triển trong nhiệm kỳ đến nên thành phố quyết tâm thực hiện tốt 14 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình và 6 dự án trọng điểm. Trong đó, chú trọng đến chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế, chương trình phát triển du lịch dịch vụ, chỉnh trang đô thị Huế…

Dịp này, Thành ủy đã trao giấy khen cho 23 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2015 - 2020). 

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ghi nhận sự đóng góp của những nữ trí thức

Chiều 8/3, Hội Nữ trí thức tỉnh và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức gặp mặt, giao lưu nữ trí thức. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Nguyễn Thanh Bình và đại diện một số lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh cùng 100 nữ trí thức thuộc các lĩnh vực và 14 nữ trí thức tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt.

Ghi nhận sự đóng góp của những nữ trí thức
Phát huy vai trò phụ nữ xây dựng môi trường đậm đà bản sắc văn hóa Huế

Sáng 2/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Chương trình gặp mặt phụ nữ Thừa Thiên Huế nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ, lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh và hơn một ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh.

Phát huy vai trò phụ nữ xây dựng môi trường đậm đà bản sắc văn hóa Huế
Return to top