ClockThứ Ba, 06/06/2023 15:19

Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động sáng tạo, lãnh đạo tốt phong trào thi đua

TTH.VN - Sáng 6/6, Hội Nông dân (ND) TP. Huế tổ chức Đại hội đại biểu Hội ND thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028. Tham dự có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo TP. Huế và các ban ngành liên quan.

Vươn lên trong thời kỳ hội nhậpNăng động trong hỗ trợ nông dân phát triển kinh tếHướng đến nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

leftcenterrightdel
Các gian hàng trưng bày sản phẩm của Hội Nông dân các địa phương

Nhiệm kỳ qua, xác định “Phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, văn minh đô thị”, Hội ND từ thành phố đến cơ sở thường xuyên triển khai vận động hội viên, ND tiếp tục thực hiện chuyển đổi ngành nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả được triển khai như: mô hình kinh tế gia trại chăn nuôi kết hợp với trồng trọt; phát triển đa dạng ngành nghề và dịch vụ - du lịch, rau màu và cây ăn quả, cây cảnh,… tiếp tục duy trì và phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế, từng bước phù hợp với nhu cầu thị trường. Hiện, nông dân thành phố có 20.220 hộ, tổng số hộ ND có hội viên là 11.186 hộ, chủ yếu sống tập trung ở các xã ở khu vực vùng ven thành phố.

Phát huy tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển” để xây dựng Hội ND thành phố Huế vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ năng động sáng tạo, đột phá trong tư duy; lãnh đạo tốt phong trào thi đua do các cấp phát động, ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng, có tính lan tỏa, nhiệm kỳ tới Hội tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức hội, chất lượng cán bộ hội các cấp và chất lượng hội viên ND nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào ND và các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, phấn đấu 95% các đơn vị cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, chương trình của các cấp hội..., đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào “ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ ND tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình hợp tác xã, chi hội, tổ hội, tổ hợp tác nông dân nghề nghiệp…

Tại đại hội, Hội ND TP. Huế đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023- 2028.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 5/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 (khóa VII) nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 182 của Đảng bộ Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
Return to top