ClockThứ Tư, 23/12/2015 09:33

Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc

TTH.VN - Nhận lời mời của ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại Trung Quốc).

Sáng 23/12, ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, tới thủ đô Bắc Kinh thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 23 đến ngày 27/12/2015.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và các ông Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội; Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Tham gia đoàn còn có Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm.

Đoàn còn có Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Ngô Thị Minh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Đặng Minh Khôi.

Diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thực hiện chương trình chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ có các cuộc hội đàm, tiếp xúc với các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

Đoàn cũng sẽ đi thăm một số địa danh lịch sử gắn liền với tình hữu nghị truyền thống, keo sơn, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc./.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều 25/4, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do UVTW Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ băn Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023.

Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Return to top