ClockThứ Sáu, 12/02/2021 09:38

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ dự lễ chào cờ đầu năm cùng lực lượng vũ trang tỉnh

TTH.VN - Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (ngày 12/2), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Phan Ngọc Thọ đã đến tham dự lễ chào cờ, thăm và tặng quà tết đến cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết nghệ nhân, thầy thuốc ưu tú, nhà giáo Nhân dânChủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ chúc tết, mừng thọ các cụ trên 100 tuổiBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, chúc tết chùa Đức SơnXây dựng hình ảnh người cảnh sát giao thông thân thiện, gần gũiĐảm bảo an toàn giao thông đi đôi với phòng dịch COVID-19“Chuyến xe yêu thương” sẻ chia cùng người bệnhTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Tân Sửu 2021Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ đêm giao thừaChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm, chúc Tết người dân tái định cư Thượng ThànhChủ tịch UBND tỉnh chúc tết nghệ nhân, thầy thuốc ưu tú, nhà giáo Nhân dânChủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ chúc tết, mừng thọ các cụ trên 100 tuổiBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, chúc tết chùa Đức SơnXây dựng hình ảnh người cảnh sát giao thông thân thiện, gần gũiĐảm bảo an toàn giao thông đi đôi với phòng dịch COVID-19Tết ấm cho người lao độngKhai mạc chương trình “Tết Huế” cổ truyền Tân Sửu 2021

Chủ tịch UBND tỉnh chào quân kỳ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng dự lễ chào cờ đầu năm mới, duyệt đội danh dự và tặng quà tết cho cán bộ chiến sĩ nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo một số tình hình về kết quả kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Khẳng định năm 2020 mặc dù hứng chịu thiên tai, dịch bệnh dồn dập, nhưng lực lượng vũ trang tỉnh nói chung và lực lượng quân đội nói riêng đã “chung lưng đấu cật”, cùng các lực lượng khác khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, giúp cho tỉnh nhà phát triển kinh tế- xã hội.

Khẳng định, trong thiên tai, dịch bệnh, lực lượng quân đội đã luôn xung kích, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc. Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tập thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; phối hợp nắm bắt tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý tốt các tình huống xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị quân đội luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, phối hợp với các lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh Tổ quốc, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc và các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá các chuyên án

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến chúc tết Công an tỉnh, thưởng nóng 30 triệu đồng cho các lực vừa phá thành công 2 chuyên án đưa người nước ngoài vào địa bàn và sử dụng công nghệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu ghi nhận và biểu dương những thành tích tiêu biểu Công an tỉnh trong năm qua, nhất là đã bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đón tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; quan tâm, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vui xuân đón tết an toàn.

Thay mặt Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn báo cáo với lãnh đạo tỉnh thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân yên tâm vui đón Tết.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin
Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Return to top