ClockThứ Năm, 02/06/2022 12:56

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 cá nhân dũng cảm cứu người

TTH.VN - Ngày 2/6, Văn Phòng UBND tỉnh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương vừa có Quyết định tặng bằng khen cho 2 cá nhân dũng cảm, cứu 6 em học sinh bị nạn tại khu vực bãi tắm biển xã Phú Hải, huyện Phú Vang.

Một học sinh Phú Hải tử vong do đuối nướcRa hồ tôm lúc mưa gió, hai vợ chồng bị lật gheHơn 1.000 học sinh Phong Điền được phổ cập bơi miễn phí

2 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh là Trần Văn Bin, ở tại thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải, huyện Phú Vang và Trần Vĩnh Thu, ở tại thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải, huyện Phú Vang.

Trước đó, vào chiều 20/5, một nhóm 11 học sinh tiểu học xã Phú Hải, huyện Phú Vang ra bãi biển thuộc địa phương này chơi.

7 học sinh xuống tắm biển. Không may gặp sóng dữ, bị dòng nước xoáy cuốn trôi ra xa.

Nghe tiếng kêu cứu của những học sinh trên bờ, Trần Văn Bin và Trần Vĩnh Thu đã dũng cảm lao ra, vật lộn với dòng nước xoáy nguy hiểm, phối hợp cùng một số người dân địa phương cứu được 6 cháu học sinh bị đuối nước, đưa vào bờ an toàn.

Thọ Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

TIN MỚI

Return to top