ClockThứ Năm, 21/10/2021 17:38

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến

TTH.VN - Ngày 21/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân chủ trì buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh số 2 Tố Hữu, TP.Huế. Đây là buổi tiếp công dân đầu tiên của tỉnh được thực hiện theo hình thức kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, cấp xã - nơi có công dân đến kiến nghị, đề xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tiếp công dân định kỳDân vận gắn với quyền lợi của dânLãnh đạo tỉnh, thành phố tiếp đoàn Đan viện Thiên An thăm và chào xã giaoNâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương giải đáp thắc mắc, kiến nghị của công dân

Tại buổi tiếp dân, các vị lãnh đạo tỉnh đã tiếp nhiều lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh. Nội dung mà công dân đến trực tiếp khiếu nại, phản ánh, kiến nghị tập trung chủ yếu như: thuê, sở hữu nhà ở; quyền sử dụng đất; trang chấp dân sự; bồi thường, tái định cư; chế độ chính sách…

Qua các ý kiến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị tại buổi tiếp công dân, thông qua việc kết nối trực tuyến đến điểm cầu UBND các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu lãnh đạo các địa phương có liên quan tiến hành báo cáo, xác định nguyên nhân từng vụ việc dẫn đến khiếu nại, phản ánh. Tiến hành trả lời, giải thích những vướng mắc, nội dụng kiến nghị của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tại trụ sở đã trực tiếp trả lời, giải thích những nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có liên quan đến nội dung kiến nghị phải nhanh chóng xử lý, giải quyết, trả lời công dân theo thời gian đã hẹn. Trong đó, chính quyền các địa phương, các đơn vị phải tiến hành rà soát, làm việc hết sức cẩn thận, chú ý đầy đủ đến từng chi tiết nhỏ để tập trung xử lý các vướng mắc của công dân một cách thấu đáo, toàn diện nhất. Tuyệt đối không để đơn thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc .

Với hình thức tiếp công dân trực tuyến, bước đầu đã cho thấy nâng cao hiệu quả trong việc tiếp công dân. Các công dân đã được hướng dẫn, giải thích một cách thấu đáo, trao đổi căn nguyên của từng sự việc với lãnh đạo chính quyền địa phương; từ đó bày tỏ mong muốn, nguyện vọng trong việc xử lý. Lãnh đạo chính quyền có thể tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, nhanh hơn, đa chiều, công khai, minh bạch để đưa ra phương án chỉ đạo, giải quyết theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích chính đáng cho người dân. Qua đó, phần nào hạn chế được cơ bản những vụ việc bức xúc, phức tạp, ổn định lòng dân.

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID: Nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí

Cùng với Hà Nội, từ 22/4 – 22/6/2024, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp (LLTP) trên trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Việc này nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID Nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí
Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin
Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Return to top