Thể thao

Cổ vũ bóng đá thời đại dịch

ClockThứ Sáu, 11/06/2021 16:07
TTH.VN - Giới mộ điệu chắc chắn sẽ không ngủ khi Việt Nam có cuộc cuộc đối đầu rất quan trọng với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau đó, trái bóng Uniforia chính thức lăn trên sân vận động Olympico (thủ đô Rome - Italia) khai màn cho giải đấu lớn nhất châu Âu, EURO 2020.

Khai màn EURO 2020Nhận định cục diện các bảng đấu

Những hình ảnh cổ vũ bóng đá này sẽ không xuất hiện thời điểm này. Ảnh: VnExpress

Không ít người hâm mộ đang tự hỏi, giữa vòng vây đại dịch, cổ vũ bóng đá bằng cách nào?! Chắc chắn không xuất hiện hình ảnh hàng quán chật ních người giữa đêm khuya và chắc chắn cũng sẽ không có tiếng hò reo, cổ vũ trước một màn hình lớn tại một điểm công cộng nào đó.

COVID-19 vẫn là mối đe dọa trên khắp thế giới. Tụ tập đông người thời điểm này là ẩn họa khôn lường, dẫu rằng bức tranh chống dịch riêng Huế và Việt Nam đang khởi sắc.

Thay đổi cách xem và thói quen cổ vũ bóng đá đang được nhiều người lựa chọn. Anh bạn tên Hùng xua tay với lời mời gọi từ những chiến hữu để cổ vũ cho Việt Nam thân yêu theo cách riêng của mình - cổ vũ tại gia. Anh bảo, chỉ một cốc trà ấm cùng ngôi sao vàng trên má cũng sẽ đủ góp phần tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ qua màn ảnh nhỏ.

Giữa trùng vây đại dịch, bóng đá vẫn tồn tại, vòng loại World Cup hay EURO lại được tiếp diễn. Thế giới chắc chắn vẫn tồn tại nếu không có bóng đá nhưng môn thể thao vua chính là chất xúc tác cho cuộc sống này thêm thi vị. Sẽ ra sao nếu các giải giải đấu bị hủy?! Chắc chắn nhiều người sẽ hụt hẫng, tiếc nuối. Những nỗ lực của các liên đoàn bóng đá đã giúp cho vòng loại World Cup hay EURO 2020 diễn ra theo một cách hết sức đặc biệt. Dấu mốc này mãi in hằn trong lịch sử bóng đá. Thời đại dịch, EURO lần đầu tổ chức vào năm lẻ và cũng lần đầu tổ chức trên 11 thành phố khắp châu Âu; mỗi bảng đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á được quy về một mối. Đại dịch nhưng bóng đá vẫn sống!

Quả bóng sẽ lăn và sự kiểm soát dịch bệnh vẫn được đặt lên hàng đầu. Sân vận động trên khắp thế giới đã đón khán giả đến cổ vũ nhưng có giới hạn nhất định. Trước màn hình ti vi ai vẫn xem được những bước chạy của thần tượng của mình thì hãy cứ hạnh phúc bởi còn đó nhiều người đang vật lộn với virus Corona.

Trong trạng thái bình thường mới, giãn cách là hai từ phổ biến nhất. Cổ vũ bóng đá cũng không ngoại lệ. Thay vì hòa mình trong dòng người sát sàn sạt thì hãy một mình hoặc cùng gia đình theo dõi những trận cầu qua màn hình Tivi, máy tính, điện thoại.

Thời đại 4.0, công nghệ đang tạo ra sự kết nối hữu hiệu. Phóng viên của những tờ báo thể thao chuyên nghiệp bây giờ cũng khó lòng “vượt đường biên” đến sân đấu để chuyển tải thông tin cho người hâm mộ. Họ trông chờ, kết nối mạng lưới cộng tác viên và người bản địa.

Vậy, người hâm mộ thay vì tập trung đông người, tại sao không online để cổ vũ cho đội bóng con cưng của mình.

Khung giờ “tréo ngoe” cùng với điều kiện đại dịch khiến anh Nguyễn Thanh Hoàng (TP. Huế) cùng nhóm bạn của mình lập riêng một group trên facebook để cùng cổ vũ bóng đá. Hoàng bảo, về bản chất những bình luận trên group cũng không khác nhiều so với thực tiễn, mỗi người một địa điểm thông qua các ứng dụng trên điện thoại, dễ dàng ăn mừng, cổ vũ cùng nhau, thậm chí… cụng ly online.

Đêm nay bóng sẽ lăn và nhiều người không ngủ. Bóng đá đã sống nhưng hãy sống cùng bóng đá theo cách an toàn nhất!

L.Thọ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Khi thể thao không khán giả

Ngoài động lực, là “liều dopping” cho mỗi VĐV, khán giả cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt còn là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của bất kỳ giải thể thao nào theo cách trực quan nhất.

Khi thể thao không khán giả
Cầu thủ nhập tịch

Trước thềm 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3 này, theo tờ Bola. Okezone, Indonesia đã hoàn thành nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, Nathan Tjoe-A-On. Cầu thủ này đã tuyên thệ trở thành công dân Indonesia. Sau khi tuyên thệ, Nathan Tjoe-A-On có thể khoác áo đội tuyển Indonesia ngay.

Cầu thủ nhập tịch
Return to top