ClockThứ Hai, 06/04/2015 16:09

Cùng “yêu” bé gái 15 tuổi, 2 thanh niên vào tù

TTH.VN - Trong một ngày, bé Trần T. H. (15 tuổi, trú khu vực 5, phường Hương Long, TP Huế) liên tiếp đồng ý vào nhà nghỉ với 2 thanh niên để làm chuyện “người lớn”.

Ngày 6/4, Cơ quan Điều tra Công an TP Huế cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tý (19 tuổi, trú tổ 2, khu vực I) và Nguyễn Văn Huynh (21 tuổi, trú tổ 9, khu vực II, cùng phường Hương Long) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Sáng 19/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Mùi), Tý rủ H. đi chơi. Sau đó Tý đặt vấn đề với H. đi nhà nghỉ thì được H. đồng ý. Tý chở H. đến một nhà nghỉ ở phường Hương Sơ (TP Huế) để làm chuyện “người lớn”. Sau đó nhà ai nấy về.

Đến chiều cùng ngày, H. đi chơi với nhóm bạn Huynh. Huynh cũng đặt vấn đề với H. và được H. đồng ý làm chuyện “người lớn” tại một nhà nghỉ khác trên địa bàn phường An Hòa (TP Huế).

Khi mẹ của H. phát hiện đã làm đơn tố giác. Công an TP Huế đã mời Tý và Huynh lên làm việc. Cả 2 khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình và thừa nhận thấy H. phổng phao với lại được H. đồng ý nên mới làm chuyện “người lớn” chứ không hay biết sẽ phạm tội.   

Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Return to top