ClockThứ Bảy, 03/09/2022 16:45

Đêm Đông Ba

Chợ Đông Ba kỷ niệm 123 năm xây dựng và phát triển chợ vào tối 23/8, đúng vào ngày Cách mạng Tháng Tám thành công tại Huế và chào mừng Quốc khánh 2/9 với chương trình nghệ thuật “Đêm Đông Ba”.

Chợ là nơi giao lưu, buôn bán. Với chợ Đông Ba hơn thế khi nó còn là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa, nơi kết nối cộng đồng, nơi sinh hoạt gắn liền với cuộc sống của người lao động vùng đất Cố đô Huế. Bởi thế, lắng đọng và nhiều cảm xúc là chương trình nghệ thuật mang tên “Nét xưa” của “Đêm Đông Ba” gắn với hình ảnh 123 tiểu thương của chợ rạng rỡ trong tà áo dài, bước đi uyển chuyển trên sân khấu dài 84m ở đường Trần Hưng Đạo và hình ảnh tiểu thương chợ Đông Ba buôn bán tại chợ trong hai cuộc kháng chiến. Nhớ mới đây đọc trên zalo của một nhóm bạn, có người đã không kìm nổi cảm xúc khi thốt lên “mấy o, mấy chị biểu diễn tự nhiên quá, còn hơn trong phim nữa”. Và, họ cũng không quên lý giải: “Vì đó là hoạt động hằng ngày của họ mà”.

Những chiều mùa thu, Huế dạo này hay chợt nắng, chợt mưa. Bất chợt vang vọng đâu đó câu hát “Chợ Đông Ba khi mình qua…” (thơ Tôn Nữ Hỷ Cương, nhạc Minh Kỳ). Rồi một hôm nào đó như thấy lòng lắng xuống khi nghe lại những ca từ của Phạm Đình Chương “Phiên Đông Ba buồn qua cửa chợ…” (Tiếng hát sông Hương). Chợt như đồng cảm và hiểu hơn khi bảo Đông Ba là hồn của phố Huế. Lại nghĩ, không có ngôi chợ nào trên đất nước này mà lại đi vào những ca khúc trữ tình nổi tiếng một thời như Đông Ba của Huế. Có vẻ như duyên phận của ngôi chợ bên dòng Hương Giang đã tạo thêm những nỗi niềm riêng, thấm đậm cho Huế yêu thương.

Cách nay không lâu, chương trình “Việt Nam tươi đẹp” phát sóng trên kênh truyền hình HTV9 (Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh), quảng bá du lịch Việt Nam, đã kể lại hành trình “Về lại Huế thương” cùng ca sĩ nổi tiếng Noo Phước Thịnh, có quê ngoại ở Huế. Một trong những điểm nhấn tạo được ấn tượng mạnh mẽ là chợ Đông Ba. Qua hành trình của Phước Thịnh, chợ Đông Ba nổi lên với tư cách là một địa chỉ văn hóa - du lịch đặc sắc. Ở đó có thể thưởng thức các loại bánh đặc trưng, như: bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc chính gốc của Huế, hay mè xửng, bánh ép… Có thể mua phấn nụ, loại mỹ phẩm thượng hạng của những cung tần mỹ nữ ngày xưa tại hoàng cung hay sử dụng mà Noo Phước Thịnh mua tặng cô bạn gái Tú Anh.

Nhớ Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân từng bảo, muốn đi tìm cái bản sắc Huế, cứ đến chợ Đông Ba, lớn nhất Kinh kỳ, là có thể tìm thấy mọi thứ. Kể từ khi cửa Chánh Đông “đem ra ngoài giại”, một khu đất trống sát bờ sông Hương gần bến đò Trường Tiền vào năm 1899, chợ Đông Ba luôn là một địa chỉ văn hóa quan trọng trên bản đồ Huế. Nơi đây quy tụ sản phẩm của các làng nghề truyền thống địa phương, như: Vàng bạc Kế Môn, kim khâu Mậu Tài, mây tre Bao La, hoa giấy mứt bánh Kim Long, nón lá Phủ Cam... Cũng như, muốn thưởng thức cơm hến, bún bò Huế, chè Huế hay bánh Huế đúng nghĩa, du khách hãy tìm đến nơi này, nơi lưu giữ bản sắc ẩm thực địa phương chân xác nhất. Nhà ẩm thực người Mỹ lừng danh Anthony Bourdain cũng đã đến ăn bún bò ở chợ Đông Ba và cho rằng, bún bò Huế là món súp ngon nhất thế giới.

Tối đó là “Đêm Đông Ba” và tôi đã nghĩ như một sự kết nối với quá khứ và đương đại của những danh xưng quanh hai tiếng “Đông Ba”, kể từ khi vì kiêng húy tên mẹ bà Hồ Thị Hoa mà vua Thiệu Trị đã đổi tên Đông Hoa thành Đông Ba: sông Đông Ba, bến Đông Ba, phố Đông Ba, cầu Đông Ba, cửa Đông Ba… Và thêm nữa là chợ đêm Đông Ba. Để rồi, lắng đọng lại trong mỗi người là một văn hóa Đông Ba giàu bản sắc, cần được nghiên cứu và khám phá.

Đan Duy

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Return to top