ClockThứ Năm, 12/09/2024 09:11

Chung tay cho những “mầm xanh”

TTH - Với sự chung tay của các cơ quan, tổ chức và nhà hảo tâm, nhiều hoạt động đồng hành thiết thực và hiệu quả dành cho các em học sinh yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được triển khai; tiếp thêm động lực, giúp các "mầm xanh" vượt khó vươn lên, vững bước đến trường.

“Ông Bụt” của trẻ mồ côiNgười khuyết tật được tạo cơ hội, vị thế trong chăm sóc sức khỏe, hòa nhập Thắp sáng niềm tin

 Những chiếc xe đạp ý nghĩa đồng hành cùng các em đến trường

Những niềm vui

Dù chương trình trao quà, học bổng của Hội Bảo vệ quyền trẻ em (BVQTE) tỉnh đến 8 giờ mới diễn ra, nhưng chị Nguyễn Thị Xuân (phường An Cựu, TP. Huế) và cô con gái út Nguyễn Thị Lộc An vẫn có mặt từ sớm. Xếp gọn chiếc xe đạp cũ vào góc tường, chị Xuân kể: “Nhà tôi chỉ có chiếc xe này thôi, là phương tiện di chuyển và cũng là công cụ mưu sinh duy nhất của gia đình. Hôm nay, con gái Lộc An của tôi được Hội BVQTE tỉnh và các mạnh thường quân tặng cho chiếc xe đạp mới, tôi thật sự rất mừng”.

Là mẹ đơn thân, chịu thương chịu khó với công việc bán vé số, 16 năm qua, chị Xuân luôn cần mẫn với nghề để nuôi ba người con ăn học. Chắt chiu mãi, nhưng mong muốn của cô con gái út là có chiếc xe đạp để đến trường vẫn chưa thực hiện được. Năm học mới, cùng với sự đồng hành của Hội BVQTE tỉnh, Lộc An và 14 em học sinh khác đã được nhận xe đạp mới, mỗi chiếc trị giá hơn 1,7 triệu đồng. Háo hức với niềm vui đầu năm học, An chia sẻ: “Em rất hạnh phúc và biết ơn các nhà hảo tâm đã tặng em xe đạp mới. Năm học này em có thể tự đến trường chứ không cần mẹ phải vất vả chở em nữa”.

Nhiều năm nay, tiếp sức đến trường là một trong những hoạt động được Hội BVQTE tỉnh đặc biệt quan tâm. Hội phối hợp với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, nhiều phần quà và các suất học bổng đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần động viên tinh thần, hỗ trợ kịp thời về vật chất để các em vững bước đến trường.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội BVQTE tỉnh cho biết: “Năm 2023, hội đã trao hơn 250 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các huyện, thị. Riêng từ tháng 7/2024 đến nay, để đồng hành với các em nhân dịp năm học mới, chúng tôi đã phối hợp tổ chức trao hàng chục suất học bổng, 15 chiếc xe đạp và quà tặng đến các em học sinh. Mới đây, 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng do bão lũ tiếp tục được nhận học bổng thường niên 6 triệu đồng/em/năm với sự tài trợ của Vạn Phúc Group”.

Thiết thực

Nhiều hoạt động đồng hành cùng trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được Hội Người khuyết tật – Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi (NKT – BT NKT&TMC) tỉnh triển khai hiệu quả. Ông Đinh Mẫn, Chủ tịch Hội NKT – BT NKT&TMC tỉnh cho biết: “Nhiều năm nay, với sự đa dạng của các hoạt động đồng hành, hàng trăm trẻ em yếu thế, TMC, trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn đã được Hội NKT – BT NKT&TMC tỉnh hỗ trợ kịp thời. Cùng với các phần quà, học bổng, công tác hỗ trợ phát triển sinh kế cho các hộ gia đình có TMC, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn được đẩy mạnh nhằm giúp cho các em học sinh được tiếp sức đến trường một cách bền vững”.

Riêng 6 tháng đầu năm 2024, Hội đã thăm, tặng quà, trao học bổng cho các gia đình có NKT và TMC, trao học bổng cho học sinh vượt khó bao gồm tiền và hiện vật trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Với sự đồng hành của Công ty Du lịch Indochina Best Travel, Tổ chức ACWP (Tổ chức Cứu trợ trẻ em không cha mẹ - Hoa Kỳ), Hội đã trợ giúp 4 hộ gia đình có NKT và TMC thuộc diện khó khăn tại TX. Hương Trà cải thiện đời sống, tập trung phát triển sinh kế để con em yên tâm đến trường, với số tiền gần 200 triệu đồng.

Ông Đinh Mẫn cho biết thêm: “Cuối tháng 9 này, chúng tôi sẽ triển khai đồng thời hai hoạt động, đó là trao học bổng tiếp sức đến trường cho hơn 20 em học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn với sự đồng hành của Câu lạc bộ Vòng tay Nhân ái. Đồng thời, phối hợp với Công ty Du lịch Indochina Best Travel xây chuồng gà, hỗ trợ học phí, dụng cụ học tập và phát triển sinh kế cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hiện nuôi dạy ba người con ăn học tại phường Hương Hồ (TP. Huế), ước tính số tiền hỗ trợ là hơn 50 triệu đồng. Đây đều là các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kịp thời và cả lâu dài, giúp các em học sinh tự tin bước vào năm học mới”.

Bài, ảnh: Mai Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chung tay, đồng lòng hướng về vùng bão lũ

Những ngày qua, thông tin thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do mưa bão gây ra tại các tỉnh phía bắc đã được các cơ quan chức năng, phương tiện truyền thông, mạng xã hội... liên tục thông tin. Với truyền thống “tương thân, tương ái”, tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, đồng bào, người dân cả nước đã chung tay, đồng lòng hướng về các địa phương ở miền bắc.

Chung tay, đồng lòng hướng về vùng bão lũ
Chung tay giảm nghèo

Hải Dương là địa phương ven biển, mới sáp nhập vào TP. Huế, có số hộ nghèo khá đông. Năm 2024, UBND xã đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tăng cường công tác vận động, kêu gọi bà con xa quê hỗ trợ kinh phí nhằm hỗ trợ người nghèo thoát nghèo và tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững (GNBV) trên địa bàn.

Chung tay giảm nghèo
Chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Ngày 19/7, Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ, tổ chức truyền thông phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) cho các cơ sở gây nuôi ĐVHD.

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã

TIN MỚI

Return to top