ClockChủ Nhật, 05/06/2022 12:25

Cùng hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa vì "Chỉ một trái đất"

TTH.VN - Sáng 5/6, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) cùng Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) và Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) tổ chức sự kiện truyền thông “Chỉ một Trái đất”- chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm 2022.

Thanh niên chung tay làm sạch biểnGiữ xanh cho HuếKhai trương dự án xe đạp chia sẻ cộng đồng

Học sinh, sinh viên gom rác đổi lấy quà tại sự kiện 

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Dự án “Huế - Đô thị Giảm Nhựa ở Miền Trung Việt Nam” (TVA) do WWF-Nauy tài trợ và WWF-Việt Nam triển khai thực hiện với sự đồng hành của UBND thành phố Huế.

Sự kiện truyền thông diễn ra tại Trung tâm Thông tin Môi trường - HEPCO (46 Trần Phú, TP.Huế) với một chuỗi 7 hoạt động, như biến cũ thành mới các vật dụng cá nhân, đồ dùng bằng hoạt động “vẽ trang trí sáng tạo”, “làm sản phẩm thủ công từ rác thải nhựa”, tăng tỷ lệ thu hồi và tái chế rác thải bằng cách “đổi rác lấy quà”, “chế tác giấy từ rơm”, “làm enzyme"...

Dịp này, người dân, các học sinh và sinh viên đến tham quan tại HEPCO để tìm hiểu và được hướng dẫn phân loại rác tại nguồn; được nghe tuyên truyền về tác động của ô nhiễm rác thải nhựa tới môi trường và sức khỏe con người.

Các mô hình xử lý rác hữu cơ, phế phẩm nông nghiệp, tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa và những thực hành xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế, Khoa Môi trường - Trường đại học Khoa học, Đại học Huế được trình diễn tại sự kiện đã lan tỏa thông điệp “Sống hài hòa với thiên nhiên”, “Tiêu dùng xanh cho hành tinh xanh” và “Hành động hôm nay, tương lai ngày mai”.

HEPCO phối hợp với Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO) đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân về “rác là một nguồn tài nguyên quý giá” thông qua hoạt động “Đổi rác lấy quà”, giúp thu gom hơn 30kg kim loại, hơn 200kg giấy tái chế và hơn 50kg nhựa...

Chia sẻ tại sự kiện này, ông Đặng Phước Bình, Phó Giám đốc Sở TN&MT cho rằng, trái đất là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, là không gian cho sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên, nơi có nguồn tài nguyên hữu hạn mà nhân loại phải bảo vệ, gìn giữ. Nhân Ngày Môi trường Thế giới năm 2022, ông Đặng Phước Bình kêu gọi cộng đồng, đối tác, các bên liên quan cùng hành động để bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa và đưa thành phố Huế trở thành một “Đô thị giảm nhựa”, giảm 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra khỏi môi trường vào năm 2024 và đến năm 2030, không còn rác thải nhựa trong thiên nhiên.

Clip sự kiện truyền thông "Chỉ một Trái đất" sáng 5/6 tại HEPCO

Tin, ảnh, clip: Song Minh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

UNCTAD: Cần chiến lược bền vững để giảm thiểu tác động môi trường của nền kinh tế kỹ thuật số

Mới đây, Cơ quan Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD) đã công bố báo cáo cho thấy tác động đáng kể đến môi trường của lĩnh vực kỹ thuật số toàn cầu và gánh nặng không cân xứng mà các nước đang phát triển phải gánh chịu. Báo cáo nhấn mạnh rằng, trong khi số hóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và mang lại những cơ hội đặc biệt cho các nước đang phát triển thì hậu quả về môi trường của nó ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đáng lưu ý, các nước đang phát triển vẫn bị ảnh hưởng không đồng đều cả về kinh tế và sinh thái do sự phân chia về phát triển và kỹ thuật số hiện có.

UNCTAD Cần chiến lược bền vững để giảm thiểu tác động môi trường của nền kinh tế kỹ thuật số
Khi bảo vệ môi trường thành thói quen

Ý thức được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp, các cấp hội phụ nữ huyện Quảng Điền đã xây dựng nhiều cách làm ý nghĩa, thiết thực, mang lại hiệu quả cao.

Khi bảo vệ môi trường thành thói quen
Chuyển biến môi trường nông thôn mới

“Ngày Chủ nhật xanh” trở thành phong trào xuyên suốt trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Phong trào này đang ngày một lan tỏa, làm chuyển biến nhận thức người dân trong bảo vệ môi trường khu dân cư, đồng ruộng gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Chuyển biến môi trường nông thôn mới
Báo cáo Triển vọng Dân số thế giới năm 2024:
Những xu hướng mới nhất về dân số thế giới

Dân số thế giới đã đạt gần 8,2 tỷ người vào giữa năm 2024, và được dự báo ​​sẽ tăng thêm 2 tỷ người nữa trong 60 năm tới, đạt đỉnh khoảng 10,3 tỷ người vào giữa những năm 2080. Sau đó, dân số thế giới sẽ giảm xuống còn khoảng 10,2 tỷ người, thấp hơn 700 triệu người so với dự kiến ​​một thập kỷ trước.

Những xu hướng mới nhất về dân số thế giới
Phải được chấn chỉnh

Người xưa có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, ý khuyên mọi người phải ý tứ, phải biết học cách hành xử lịch sự, văn hóa, phải đạo với từng hành vi trong cuộc sống.

Phải được chấn chỉnh

TIN MỚI

Return to top