ClockThứ Bảy, 23/03/2024 20:21

Hào hứng với Cuộc thi HueIC Robocon

TTH.VN - Chiều 23/3, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức Cuộc thi HueIC Robocon năm 2024 hướng đến kỷ niệm 125 năm ngày thành lập trường (12/9/1899 - 12/9/2024).

RAM - sân chơi của những chú robotSôi động cuộc thi Robocon

 Cuộc thi HueIC Robocon 2024 thu hút đông đảo học sinh, sinh viên đến theo dõi và cổ vũ

Với chủ đề “Nước ngọt cho đảo xa”, cuộc thi khơi dậy tình cảm, tinh thần trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền, hướng về vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Cuộc thi với sự góp mặt của 9 đội chơi đến từ các khoa thuộc Trường cao đẳng Công nghiệp Huế phối hợp với học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Đây là năm đầu tiên có sự tham gia của đội Kosen đến từ trường GIFU, học viện Kosen – Nhật Bản.

Sau nhiều vòng đấu loại đầy kịch tính, chiến thắng chung cuộc thuộc về đội Nhiệt lạnh 2 thuộc khoa Nhiệt lạnh với số điểm thuyết phục. Giải Nhì thuộc về đội Bắc Hải thuộc khoa Cơ khí. Đồng giải Ba thuộc về đội Vstone thuộc khoa Điện – Điện lạnh và Nhiệt lạnh 1 thuộc khoa Nhiệt lạnh. Giải Sáng tạo thuộc về đội Kosen đến từ trường GIFU, học viện Kosen – Nhật Bản và giải Ấn tượng thuộc về đội Đô thị thuộc khoa Kỹ thuật Đô thị.

Đây là sân chơi bổ ích, thúc đẩy đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật, nghiên cứu, chế tạo và lập trình robot, góp phần nâng cao kỹ năng nghề cho  học sinh, sinh viên. Đồng thời, giúp các  em  yêu khoa học công nghệ có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thi đua sáng tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Cuộc thi còn là dịp kết nối hoạt động phong trào giữa học sinh sinh viên nhà trường với học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Bạch Châu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp

Có bề dày truyền thống về đào tạo nghề, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC) luôn năng động, đổi mới, sáng tạo và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao về nhân lực trong giai đoạn hiện nay. Trường chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp nhằm phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo.

Chủ động hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp
Gỡ “điểm nghẽn” trong hợp tác trường nghề-doanh nghiệp

Đó là nội dung chính được thảo luận tại hội thảo "Đánh giá hiệu quả hoạt động hợp tác doanh nghiệp (DN) của Trường cao đẳng Công nghiệp Huế giai đoạn 2021- 2022, định hướng 2023- 2025" do Trường cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC) tổ chức chiều 4/4.

Gỡ “điểm nghẽn” trong hợp tác trường nghề-doanh nghiệp
Sinh viên tranh biện về giao thông xanh

Cuộc thi Tranh biện giao thông xanh - vòng thi Khu vực miền Trung do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp & Nghề công tác xã hội Việt Nam và các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) tổ chức, diễn ra chiều 6/3 tại Trường CĐ Công nghiệp Huế.

Sinh viên tranh biện về giao thông xanh
Ngày hội hướng nghiệp dành cho phụ huynh, học sinh

Ngày 25/2, Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh, TP. Huế phối hợp với Trường cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC) tổ chức chương trình Ngày hội hướng nghiệp dành cho phụ huynh và học sinh các khối 8,9.

Ngày hội hướng nghiệp dành cho phụ huynh, học sinh
Return to top