ClockThứ Bảy, 30/12/2023 11:07

Lan tỏa văn hóa, con người Huế bằng tiếng Pháp

TTH - Kể về câu chuyện cụ bà người Huế với trái tim thiện nguyện, chàng trai trẻ Nguyễn Đức Minh Hoàng (TP. Huế) xuất sắc vượt qua hơn 170 thí sinh trên cả nước để được trao giải Nhất cuộc thi “Phóng viên trẻ Pháp ngữ” lần thứ 8/2023.

Nữ sinh Quốc Học Huế biết “học cách tận hưởng cơn mưa”

Nguyễn Đức Minh Hoàng nhận giải Nhất cuộc thi “Phóng viên trẻ Pháp ngữ” lần thứ 8 - 2023  

Minh Hoàng cho biết, rất vinh dự và hạnh phúc khi một lần nữa được vinh danh tại cuộc thi “Phóng viên trẻ Pháp ngữ”, bởi trước đó hai năm Hoàng cũng được trao giải cao nhất cuộc thi khi viết câu chuyện liên quan về văn hóa Huế.

Năm nay tác phẩm của Hoàng có tựa đề “Tôn Nữ Ánh Tuyết - bà tiên xứ Huế, với trái tim ngập tràn tình yêu văn hóa và giá trị nhân văn” đã hoàn toàn thuyết phục ban giảm khảo của cuộc thi. Đó là câu chuyện kể về người không chỉ giữ gìn giá trị văn hóa thông qua việc làm hương, mà bà còn lập ra một quỹ để hỗ trợ, giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Lồng vào bài viết, thông điệp mà Hoàng muốn gửi gắm đến mọi người, đó là con người tạo nên văn hóa và văn hóa cũng hình thành nên con người. Huế nói riêng và Việt Nam nói chung, không chỉ có những nét đẹp văn hóa đặc sắc mà còn có nét đẹp tình người, tương thân tương ái, giàu tình người và lòng trắc ẩn.

Hoàng nhớ lại, khi nghe về chủ đề cuộc thi “Cộng đồng Pháp ngữ và văn hóa sẻ chia”, ngay lập tức nhớ đến nhân vật bà Tuyết. Đó là một cụ bà đã để lại ấn tượng trong chàng trai trẻ này 4 năm về trước. Trong lúc vô tình cầm máy ảnh đi chụp làng nghề hương Thủy Xuân gần đồi Vọng Cảnh, như cơ duyên, Hoàng dừng lại ở quầy hương và đồ lưu niệm của bà Tuyết. Ngay những tiếp xúc đầu tiên, Hoàng cảm nhận được đó là người phụ nữ rất Huế, điềm đạm, cách nói chuyện rất hút và truyền cảm.

Trò chuyện với chính bà Tuyết và thông qua nhiều kênh, Hoàng biết việc bà Tuyết bán hương gây quỹ cho các bệnh nhi ung thư. “Từ những chứng kiến về sự phát triển của làng hương, những giá trị văn hóa và nhân văn mà bà đem lại, mình đã quyết định đưa câu chuyện này đến với nhiều người hơn”, Hoàng chia sẻ khi chọn nhân vật bà Tuyết để viết bài và cho biết mất khoảng 2 tuần để hoàn thành tác phẩm gửi dự thi.

 

Với Hoàng, khó khăn nhất khi thực hiện tác phẩm đó là việc xâu chuỗi các yếu tố, thông tin cá nhân, trải nghiệm làm sao để phù hợp với chủ đề đưa ra để không quá lan man. Có nhiều thứ người viết muốn đưa vào bài để thể hiện nhiều hơn về mặt tình cảm và thông tin nhưng ngắn gọn, súc tích là cách Hoàng ưu tiên khi viết bài.

“Điều mà em ấn tượng là sự chịu thương chịu khó của bà. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng bà rất nhiệt tình để hỗ trợ các khách đến ghé thăm. Mọi người khi trò chuyện sẽ thấy được năng lượng tích cực của bà”, Hoàng kể thêm.

Bằng kinh nghiệm của một người vừa tốt nghiệp tiếng Pháp (Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế), Hoàng đã hoàn thiện bài viết một cách súc tích và dễ hiểu, vì thế tạo được ấn tượng trong lòng người đọc và ban giám khảo.

Hoàng cho rằng, văn hóa Việt Nam và văn hóa Pháp ngữ có mối liên kết rất chặt chẽ. Đặc biệt trong những chương trình hoạt động văn hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng nhận được nhiều sự quan tâm, đồng hành và tài trợ của chính phủ Pháp. Chủ đề năm nay cũng là một dịp để giới trẻ có thể thể hiện sự hiểu biết của bản thân giữa 2 đất nước và 2 thứ tiếng. Cộng đồng nói tiếng Pháp là một cộng đồng đa dạng các quốc gia khác nhau và sự chia sẻ văn hóa giữa các nước là một điều rất quan trọng, kể cả sự giao thoa văn hóa giữa các nước. Đối với thế hệ trẻ Việt Nam, những dịp như thế này cũng là cách để các bạn quảng bá và giới thiệu văn hóa dân tộc đến với các cộng đồng khác trên thế giới.

Do vậy, câu chuyện văn hóa Huế không chỉ là niềm đam mê mà được Hoàng khai thác một cách sâu nhất có thể từ góc nhìn của người trẻ. “Việc chọn những nhân vật, chủ đề liên quan đến Huế cũng là cách mà em dành sự trân trọng cho nơi mà em được sinh ra và cũng là cách mà em giới thiệu Huế bằng niềm tự hào nhất. Đây cũng là cách em được học nhiều hơn, biết nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn”, Hoàng khiêm tốn.

Hoàng nói thêm, mong muốn của bản thân đó chính là đóng góp và cùng mọi người chung tay để lan tỏa giá trị văn hóa, con người Huế với những tính cách thân thiện, mến khách đi xa hơn nữa. Và với công việc trong lĩnh vực truyền thông hiện tại, Hoàng mong muốn sẽ có nhiều cống hiến hơn trong việc lan tỏa đó.

“Phóng viên trẻ Pháp ngữ” là cuộc thi báo chí Pháp ngữ thường niên do Báo Le Courrier du Vietnam (trực thuộc TTXVN) tổ chức với sự tài trợ của Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (REPAP) của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), sự ủng hộ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), các Đại sứ quán Pháp, Morocco, Romania, Thụy Sỹ, Canada, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) và Công ty Du lịch Image Travel&Events. Cuộc thi cũng giúp các thí sinh thể hiện sự nỗ lực, sáng kiến thông qua kỹ năng viết tiếng Pháp, từ đó truyền tải được sức sống của ngôn ngữ này.

Bài, ảnh: PHAN THÀNH - MINH HOÀNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử

Là chốn Kinh đô của Triều Nguyễn, Huế mang trong mình rất nhiều di chỉ văn hóa - lịch sử quý, mà chính quyền và Nhân dân Huế không thể không quan tâm giữ gìn, bảo vệ và khai thác mọi lợi thế trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Huế thành trung tâm văn hóa nổi tiếng của cả nước.

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử
Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục

Ngày 26/4, Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục EQuest và Trường đại học Phú Xuân tổ chức lễ chào mừng Ngày SHTT thế giới với chủ đề “SHTT và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”. Tham dự sự kiện có ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục SHTT. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Sự kiện còn thu hút gần 60 đại biểu quốc tế.

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Return to top