ClockThứ Tư, 06/07/2022 06:19

Lan tỏa yêu thương

TTH - Bằng những hoạt động thiết thực, Hội Chữ thập đỏ các cấp của Thừa Thiên Huế đã phát huy tốt vai trò, giúp đỡ kịp thời các đối tượng khó khăn trong cuộc sống.

Hơn 61 tỷ đồng được huy động giúp đỡ người khó khănHiệu quả từ các hoạt động nhân đạoBàn giao nhà nhân đạo cho hộ nghèo Hương Trà

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ dân vùng thấp trũng mùa lũ lụt. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Gia đình anh Đặng Văn Dân - ở tổ 10, phường Thủy Châu, thuộc hộ cận nghèo, gia cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân anh bị ảnh hưởng của tai nạn lao động nên sức khỏe rất yếu, vợ cũng bị bệnh kinh niên nên nguồn thu nhập của gia đình thường xuyên không đảm bảo, 3 con nhỏ đều đang tuổi ăn tuổi học. Với sự kết nối hỗ trợ các nhà hảo tâm của Hội Chữ thập đỏ thị xã, thêm phần kinh phí đóng góp, chia sẻ của gia đình, người thân, bà con láng giềng, anh chị có một ngôi nhà mới của riêng mình rộng khoảng 60m2, kinh phí xây dựng hơn 70 triệu đồng. Từ đây, cả gia đình có chỗ ở mới ổn định, là động lực quan trọng nhất để vợ chồng anh tiếp tục vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống.

Không chỉ vợ chồng anh Dân, qua chặng đường 5 năm từ 2016 – 2021, Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Thủy còn phối hợp với nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, tìm nguồn hỗ trợ nhân đạo xây dựng mái ấm và sửa chữa nhà cho hơn 80 hoàn cảnh khó khăn khác. Bằng nhiều hình thức vận động phong phú, thông qua nhiều nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, tổng trị giá các hoạt động do các cấp Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Thủy thực hiện trong thời gian qua đạt gần 16,4 tỷ đồng, hỗ trợ cho 36.828 lượt người.

Cũng như Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Thủy, các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ của một tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng, với vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối các hoạt động nhân đạo trên địa bàn; trở thành nhịp cầu nối những nghĩa tình, đem niềm vui đến cho hàng chục ngàn lượt người khó khăn, động viên, giúp đỡ họ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Một trong những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế là công tác xã hội nhân đạo được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều điểm mới và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Các cấp hội luôn tích cực chăm lo công tác cứu trợ, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo xã hội, phát huy truyền thống nhân ái “lá lành đùm lá rách”, tạo sự hưởng ứng rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Các phong trào, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Tháng Nhân đạo, “Làm nhà tình thương Chữ thập đỏ”, “Hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học”… được triển khai sâu rộng, xuyên suốt, có chiến lược, trọng tâm, tạo được vị thế của Hội Chữ thập đỏ. Cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức và cá nhân hảo tâm để hỗ trợ kịp thời những trường hợp rủi ro, nghèo khó, các nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng yếu thế khác trong cộng đồng. Tổng giá trị hoạt động của các phong trào và cuộc vận động là hơn 125,5 tỷ đồng giúp cho hơn 298.689 lượt người hoặc hộ gia đình.

Ghi nhớ lời dặn của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại lễ phát động Tháng Nhân đạo 2022: “Hoạt động nhân đạo phải xuất phát từ trái tim, từ tình yêu thương thực sự”; đồng thời, phát huy những kết quả đã thực hiện được, Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế tiếp tục đặt ra những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới. Cả nhiệm kỳ vận động 100.000 suất quà, mỗi suất 400.000 ngàn đồng cho phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đảm bảo ít nhất 75% số địa chỉ nhân đạo được cập nhật trên hệ thống thông tin nhân đạo điện tử - Inhandao, trong đó có 30% địa chỉ nhân đạo được kết nối trợ giúp; mỗi năm xây dựng 20 nhà tình thương do các cấp hội đóng góp; tặng 1.000 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, trị giá 1 triệu đồng/suất; trợ giúp thường xuyên, đột xuất từ 10.000 suất/năm, trong đó 10% các đối tượng được hỗ trợ sinh kế...

ĐỒNG VĂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục

Ngày 26/4, Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục EQuest và Trường đại học Phú Xuân tổ chức lễ chào mừng Ngày SHTT thế giới với chủ đề “SHTT và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”. Tham dự sự kiện có ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục SHTT. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Sự kiện còn thu hút gần 60 đại biểu quốc tế.

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục
Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Return to top