ClockThứ Năm, 05/10/2023 06:43

“Mái ấm” của người mù Quảng Điền

TTH - Dù gặp khó do lụt lội và dịch bệnh, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Toàn Tâm vẫn trở thành ngôi nhà vững chãi, giúp người mù, người khiếm thị và cả những người khuyết tật (NKT) trên địa bàn huyện Quảng Điền vượt tự ti để vươn lên.

Xuân ấm cho người yếu thếGiảm nghèo bền vững và tăng thu nhập

 Tỉa tót, làm đẹp cho lưỡi chổi đót

Đồng cảm

Đó là những gì chúng tôi cảm nhận được khi ghé thăm HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Toàn Tâm. Mỗi nhân lực làm việc nơi đây có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng sự đồng cảm là sợi dây gắn kết vô hình, bền chặt để những người không hề quen biết nhau trở thành một gia đình.

Bà Phan Thị Huệ (xã Quảng Phước) không may bị mù bẩm sinh. Với bà Huệ, để tìm được việc làm là rất khó khăn. 12 năm nay, bà đã được học nghề, từ đó tham gia công việc sản xuất và đóng tăm cho HTX.

Bà Huệ bộc bạch: “Trước đây tôi tự ti lắm, nhưng sự tự ti biến mất khi tôi gặp những anh, chị đồng cảnh ngộ. Họ còn khó, còn khổ hơn tôi rất nhiều nhưng vẫn lạc quan mỗi ngày và làm việc vô cùng chăm chỉ. Ở đây tôi cười nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn và cảm thấy vui vẻ như ở nhà. Từ khi làm việc tại HTX Toàn Tâm đến nay, cuộc sống của tôi đã bước sang trang mới”.

Bà Nguyễn Thị Mùi (xã Quảng Thọ) không may bị khuyết tật vận động bẩm sinh. Đã 56 tuổi nhưng bà vẫn phải tìm cách mưu sinh để chăm sóc mẹ già tuổi đã hơn 80. Bà Mùi kể: “Tôi từng làm nghề chằm nón, cuộc sống chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà vì rất tự ti mỗi khi ra đường. Hơn 10 năm trước, mắt tôi yếu hẳn đi, sức khỏe cũng suy giảm. Tôi không thể tiếp tục với nghề chằm nón nữa”.

Năm 2016, bà Mùi được tham gia lớp học nghề làm chổi đót do Hội Người mù (HNM) huyện Quảng Điền tổ chức. Tại lớp học, dù di chuyển khó khăn, thị lực giảm sút nhưng bà vẫn có thể thực hiện được các công đoạn như buộc lọn chổi, bện lưỡi chổi, cắt tỉa. Từ đó, bà gắn bó với HTX và mỗi ngày đều đặn tạo nên hàng chục chiếc chổi đót bền, đẹp.

Nỗ lực

Không chỉ bà Huệ hay bà Mùi, nhiều người mù, người khiếm thị và NKT đã tìm thấy cho mình mái nhà vững chãi ngay tại HTX. Ông Nguyễn Tín, Phó Giám đốc HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Toàn Tâm cho biết: “HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Toàn Tâm là cơ sở sản xuất kinh doanh của NKT được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận. Do đặc thù nên tại cơ sở sản xuất của chúng tôi, nhân lực là người mù, người khiếm thị phù hợp để đảm trách các công việc như đếm hương, phơi hương, làm tăm, lọn chổi, bó và đếm chổi. Các nhân lực khác phụ tránh việc đóng cán, bán hàng. Hiện tại, HTX đang có 15 lao động tập trung và 14 lao động thời vụ. Tất cả các lao động đều là người mù, người khiếm thị và NKT”.

Mỗi lao động tại HTX đều có hoàn cảnh khuyết tật khác nhau. Nhưng với những nỗ lực và sự chăm chút dành cho nghề nghiệp, cơ sở đã sản xuất đa dạng các sản phẩm để tăng nguồn thu, như tăm tre, chổi đót, hương trầm, hương quế, trướng liễn. Từ đó, đảm bảo tạo việc làm cho người lao động từ 8 - 10 tháng/năm.

Trong năm 2022, doanh thu từ HTX đạt trên 574 triệu đồng, tăng gần 200 triệu đồng so với năm 2021. Riêng 6 tháng đầu năm nay, ngoài tăng thu nhập cho người lao động, tổng doanh thu của HTX cũng đã đạt hơn 180 triệu đồng.

Song song với sự phát triển của HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Toàn Tâm, HNM huyện Quảng Điền đã triển khai nhiều chương trình có hiệu quả, từ đó tăng cơ hội việc làm và ổn định đời sống cho hội viên mù, khiếm thị cũng như NKT tại địa phương.

Năm 2022, Huyện hội đã tạo điều kiện vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh cho 12 hộ, cùng với đó là hoạt động trao hơn 3 nghìn suất quà, tặng hàng chục suất học bổng cho học sinh, sinh viên con gia đình người mù. Ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch HNM tỉnh nhận định: “Là địa phương chú trọng hoạt động dạy nghề và tạo việc làm, sự phát triển của HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Toàn Tâm và các hoạt động của HNM huyện Quảng Điền đã giúp xóa bỏ mặc cảm, tự ti cho nhiều người mù, người khiếm thị và NKT. Cùng với đó, các cơ hội việc làm đã giúp cuộc sống nhiều hội viên ổn định hơn, tạo thêm động lực để hội viên mù, người khiếm thị và NKT nỗ lực thoát nghèo, vươn lên vượt qua nghịch cảnh”.

Bài, ảnh: Mai Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Quang Huy – Đơn vị uy tín sản xuất thiết bị và thi công bếp nhà hàng, quán ăn

Trong hơn 15 năm hoạt động, Quang Huy đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường thiết bị bếp công nghiệp tại Việt Nam. Với sự phát triển không ngừng trong các lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và phân phối, công ty đã thực hiện thành công hàng trăm dự án thiết kế và thi công bếp công nghiệp trên toàn quốc. Những thành tựu này đã giúp Quang Huy cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, tối ưu hiệu suất và tiết kiệm chi phí.

Quang Huy – Đơn vị uy tín sản xuất thiết bị và thi công bếp nhà hàng, quán ăn
Sản xuất, sử dụng ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn cho thủy sản nước ngọt

Chiều 17/9, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện dự án KHCN cấp tỉnh "Sản xuất và sử dụng ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia illucens Linnaeus, 1758) làm thức ăn cho một số đối tượng thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế tại Thừa Thiên Huế" do Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế chủ trì thực hiện.

Sản xuất, sử dụng ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn cho thủy sản nước ngọt
Từng bước nâng cấp các tuyến đê phục vụ sản xuất

Nhiều tuyến đê sông, đầm phá trên địa bàn tỉnh xuống cấp, cao trình đỉnh đê thấp, không đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt khi có triều cường và lũ tiểu mãn. Ngoài trồng rừng ngập mặn “hộ đê”, từng bước nâng cấp các tuyến đê phục vụ sản xuất là yêu cầu cần thiết hiện nay.

Từng bước nâng cấp các tuyến đê phục vụ sản xuất

TIN MỚI

Return to top