ClockThứ Bảy, 29/07/2023 15:44

Những người thầy mê chạy bộ

TTH - Trong những năm gần đây, phong trào tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt là môn chạy bộ phát triển mạnh mẽ trong nhiều tầng lớp nhân dân TP. Huế, trong đó có không ít các thầy cô giáo.

Khởi tranh Giải bơi học sinh phổ thông toàn tỉnh năm 2023Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đạiSân chơi dành cho người cao tuổiGiáo dục thể chất trong trường học: Không thể xem nhẹ

leftcenterrightdel
 Chạy bộ vừa là bộ môn giúp tăng cường sức khỏe và để những nhà giáo thể hiện sở trường riêng

Thầy giáo Ngô Đắc Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ là người đã tham gia chạy bộ nhiều năm. Hằng ngày, ngoài thời gian công tác ở trường, thầy tự tập luyện. Bên cạnh đó, khi có các giải thi đấu chuyên nghiệp hay giải phong trào, thầy đăng ký tham gia và luôn động viên các thầy cô trong trường tham gia cùng. Gần đây nhất là giải Hue Hafl Marathon 2023, các thầy Trường THPT Nguyễn Trường Tộ đã cùng thầy Dũng đăng ký tham dự giải với nhiều cự ly: 21km, 10km, 5km. Với thầy Dũng, nghề giáo luôn mang trên mình sứ mệnh nêu gương. Tham gia bộ môn chạy bộ, thầy mong muốn truyền cảm hứng đến với các đồng nghiệp, các học sinh của mình về việc tham gia luyện tập thể dục thể thao, để có thể chất khỏe mạnh bên cạnh việc học tập tri thức trên ghế nhà trường. Giáo dục hiện nay hướng đến toàn diện, phát triển cả thể chất lẫn trí tuệ luôn là mục tiêu cao nhất.

Được biết đến là người truyền cảm hứng cho phong trào chạy bộ Thừa Thiên Huế, thầy giáo Phan Gia Tiến, Khoa Cơ khí, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế là một trong những gương mặt quen thuộc trong làng chạy bộ của tỉnh. Đến với bộ môn này từ đam mê, thầy thường xuyên tham gia các buổi tập luyện của Câu lạc bộ HCR (Hue Citadel Runners) – một trong những cộng đồng những người mê chạy bộ của Thừa Thiên Huế hiện nay.

Thầy Phan Gia Tiến còn thường xuyên tham gia rất tích cực các giải thi đấu chuyên nghiệp trong nước với các cự ly 42km, 21km. Mỗi lần tham dự giải, với thầy là mỗi trải nghiệm thú vị, được giao lưu học hỏi với những người yêu chạy bộ trong nước và quốc tế, được khám phá bản thân, được tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền thông qua các cung đường.

Là giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường đại học Sư phạm – Đại học Huế, đồng thời là một nhà thơ, Nguyễn Lãm Thắng còn là một runner chuyên nghiệp. Mặc dù tập luyện trong thời gian ngắn, thầy Thắng đã có những kết quả tốt khi chinh phục các cự ly cao nhất của bộ môn marathon. Với thầy, chạy bộ mang lại sức khỏe tốt, tâm lý tốt. Vì vậy, không chỉ riêng thầy, cả gia đình đều tham gia luyện tập bộ môn này. Thầy Thắng chia sẻ: Điều mà bạn nỗ lực chiến thắng ở bộ môn này không phải là những đối thủ khác mà là chính bản thân mình. Bạn sẽ phải vượt qua sự lười nhác, những đấu tranh tư tưởng… và rất nhiều những lý do để bạn trì hoãn nhưng nhờ có những người bạn, vừa là đối thủ động viên bạn hãy tiếp tục cố gắng, nỗ lực để vận động, tiến về phía trước.

Đến với bộ môn chạy bộ, dù với những mục đích khác nhau, những thầy giáo – runners đã góp phần truyền cảm hứng, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, những sinh viên, học sinh noi theo.

Bài, ảnh: NGUYÊN BÍCH
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam có tấm vé thứ 13 đến Olympic Paris 2024

Sáng 22/6, Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, võ sỹ judo Hoàng Thị Tình đã mang về thêm một suất chính thức tham dự kỳ Thế vận hội mùa hè Olympic 2024 tại Paris cho thể thao Việt Nam.

Việt Nam có tấm vé thứ 13 đến Olympic Paris 2024
Khó với mơ xa

Với sự xuất sắc của tay đấm nữ Hà Thị Linh tại vòng loại Olympic 2024 diễn ra ở Thái Lan mới đây, thể thao Việt Nam đã có tấm vé thứ 11 đến Paris (Pháp) vào mùa hè này. Không khó để hoàn thành mục tiêu 12 - 15 tấm vé tham dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần khi vẫn còn nhiều môn thể thao, trong đó có bắn cung với sự góp mặt của nữ cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi đến từ Huế, vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Khó với mơ xa
Jujitsu Thừa Thiên Huế mơ cùng Hoài Thương

Còn rất trẻ nhưng Nguyễn Thị Hoài Thương đã giúp cho bộ môn Jujitsu và thể thao Thừa Thiên Huế “mở mày, mở mặt”. Jujitsu Thừa Thiên Huế tuy non trẻ cũng đã tìm được hướng phát triển và chinh phục những đỉnh cao.

Jujitsu Thừa Thiên Huế mơ cùng Hoài Thương
Xong sớm và nghỉ sớm

Còn tới 3 vòng đấu nữa mới hạ màn Giải hạng Nhất Quốc gia 2024 nhưng chiếc vé thăng hạng đã có chủ. Không ngoài dự đoán, nó đã thuộc về đội bóng sông Hàn. Cũng không quá bất ngờ khi CLB SHB Đà Nẵng đã tỏ quá mạnh so với phần còn lại, về cả nhân lực, tiền bạc và cả khát vọng chiến thắng. Phải xuống chơi ở hạng Nhất đối với thầy trò ông Trương Việt Hoàng cũng như Thiên Bồng Nguyên Soái - Trư Bát Giới xưa bị “đày” xuống trần gian. Vị trí được quy hoạch của họ là ở V. League.

Xong sớm và nghỉ sớm
Để bơi lặn... hái “trái ngọt”

Sau giải đấu “trắng tay” ngay ở sân nhà, bơi lặn Huế đang hướng đến những tấm huy chương tại Giải bơi lặn vô địch các CLB quốc gia 2024 vào tháng 9 tới. Thực tế cho thấy, muốn có được “trái ngọt”, bơi lặn Thừa Thiên Huế phải có những đầu tư thỏa đáng.

Để bơi lặn  hái “trái ngọt”

TIN MỚI

Return to top