ClockThứ Ba, 22/08/2023 21:05

Chia sẻ phát triển du lịch biển, đầm phá huyện Quảng Điền

TTH.VN - Chiều 22/8, tại xã Quảng Công, UBND huyện Quảng Điền phối hợp với Sở Du lịch tổ chức hội nghị thúc đẩy, chia sẻ phát triển du lịch biển, đầm phá trên địa bàn huyện Quảng Điền.

Cơ chế nào cho Festival bốn mùa… “chạy” tốt?Đổi thay từ du lịch cộng đồngKhuyến cáo du khách tìm hiểu kỹ các gói du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9Đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vữngNhu cầu du lịch vẫn là “ưu tiên hàng đầu” trong năm 2023 - 2024

Homestay Ruốc villa ở xã Quảng Công đang rất hút khách du lịch 

Thời gian gần đây, lĩnh vực dịch vụ, du lịch ở huyện Quảng Điền có bước khởi sắc; trong đó, du lịch biển thu hút nhiều lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, tắm biển, bước đầu mang lại nguồn thu khá lớn cho các hộ dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch biển. Nhiều hộ gia đình đang có ý định đầu tư, mở rộng kinh doanh dịch vụ du lịch ở vùng biển xã Quảng Ngạn, Quảng Công.

Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình, nhiều cơ sở vẫn còn bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn, chưa mạnh dạn đầu tư phát triển dịch vụ du lịch.

Hội nghị nhằm thúc đẩy, chia sẻ phát triển du lịch biển, đầm phá; các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được giải đáp, giải quyết những nội dung, vấn đề kiến nghị, đề xuất liên quan đến thuê đất, vốn vay, chuyển đổi số, quảng bá xúc tiến du lịch…. Thông qua hội nghị nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giúp các hộ gia đình, các cơ sở phát triển dịch vụ du lịch biển.

Lượng khách du lịch đến với Quảng Điền những năm gần đây, nhất là sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát đều tăng mạnh. Năm 2022 đón gần 104.000 lượt khách; 7 tháng đầu năm 2023 đón gần 120.000 lượt khách, tổng doanh thu gần 30 tỷ đồng.

THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

TIN MỚI

Return to top